Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Vây bắt nhóm tín dụng đen khống chế giám đốc bệnh viện

Tối 21/12, hàng trăm cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai vây bắt nhóm tín dụng đen đang khống chế con nợ trong Bệnh viện Tâm Hồng Phước.

Zing.vn đưa tin, hàng trăm cảnh sát tối 21/12 bao vây Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đông Nai).

Vào khoảng 18h cùng ngày, một nhóm tín dụng đen đến Bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi tiền chủ bệnh viện và khống chế ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc bệnh viện này.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bao vây Bệnh viện Tâm Hồng Phước. Một số người sau đó đã bị cảnh sát khống chế, đưa lên xe chở về trụ sở điều tra.

Đồng Nai: Vây bắt nhóm tín dụng khống chế giám đốc bệnh viện - Ảnh 1.

Cảnh sát bao vây Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước tối 21/12. Ảnh: Hà Đông.

Theo Tuổi Trẻ, khoảng 19h30 phút ngày 21/12, phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã kịp thời khống chế một nhóm cho vay nặng lãi đang khống chế ông Nguyễn Thế Thử - giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa) để đòi nợ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng cơ động, hình sự đã được huy động tối đa nhằm khống chế nhóm tín dụng đen. Hiện công an đã tạm giữ hình sự một số nghi phạm và triển khai khám xét ở nhiều mũi.

Bác sĩ Thử được xem là con nợ của nhiều người và cả tín dụng đen. Trước đó, ngành y tế Đồng Nai cũng có báo cáo về hoạt động, tài chính của phòng khám Tâm Hồng Phước.

Theo ghi nhận, cả trăm chiến sĩ thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ cũng được huy động đến các địa điểm để bảo vệ việc khám xét.

Đến 23h15, các nhánh điều tra án của Công an Đồng Nai vẫn tiếp tục làm việc với bác sĩ Nguyễn Thế Thử, đồng thời đưa một số nghi phạm quay trở lại phòng khám Tâm Hồng Phước để lấy lời khai.

Được biết đây là chuyên án do Bộ Công an và Công an Đồng Nai xác lập từ lâu.