Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp: 120 người về từ Đài Loan cách ly tại Sa Đéc âm tính SARS-CoV-2

(Dân sinh) -Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 của 120 người về từ Đài Loan cách ly tập trung tại TP Sa Đéc đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tối 29/8, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiếp nhận 120 công dân từ Đài Loan về Khu cách ly Trường Quân sự tỉnh (cũ), TP Sa Đéc để cách ly tập trung 14 ngày theo quy trình tiếp nhận cách ly nghiêm ngặt, an toàn.

120 người là công dân Việt Nam bị kẹt ở Đài Loan bởi dịch bệnh Covid-19. Đây là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm người cao tuổi, phụ nữ mang thai, lao động hết hạn hợp đồng, người bị bệnh nền, tai nạn lao động, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, người đi du lịch, thăm thân và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Được biết, đây là lần thứ 5, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiếp nhận số lượng lớn người Việt Nam về nước theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tính từ đầu mùa dịch tới nay, Khu cách ly Trường Quân sự tỉnh (cũ) tại TP Sa Đéc đã tiếp nhận tổng số 643 kiều bào về từ Vương quốc Anh, Philippines, Singapore và Đài Loan.

Đến nay, Đồng Tháp không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.