Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp: Chủ động các biện pháp phòng, chống trước diễn biến mới của dịch Covid-19

(Dân sinh) -Trước diễn biến mới của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo một số sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các địa phương cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Việc kiểm soát biên giới, tránh mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn là biện pháp quan trọng hàng đầu, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Bộ đội biên phòng tỉnh, các địa phương khu vực biên giới tăng cường phối hợp lực lượng Công an, Dân quân tập trung kiểm soát, quản lý chặt tuyến biên giới; cương quyết xử lý đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn tránh, không khai báo y tế.

Bên cạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền tạm dừng các chuyến tham quan đến Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Dương cũng chỉ đạo truyền thông đối với các trường hợp người về từ Đà Nẵng phải khai báo y tế, tự cách ly theo dõi tại nhà trong 14 ngày và báo ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở; đồng thời khuyến khích người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi tập trung đông người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân hết sức quan trọng trong lúc này; trong đó yêu cầu thực hiện các biện pháp vệ sinh, phòng hộ cá nhân và khai báo y tế.

Ông Đoàn Tấn Bửu yêu cầu kích hoạt lại hệ thống giám sát tại các Tổ nhân dân tự quản của Mặt trận Tổ quốc; ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực hỗ trợ người dân khai báo y tế, tăng cường công tác dự phòng, giám sát dịch bệnh trong cộng đồng.

"Về quản lý khu vực biên giới, trong tuần này, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo siết chặt việc kiểm soát dịch bệnh tại khu vực biên giới", ông Bửu cho hay.

Từ nay đến 31/7, tại TP Cao Lãnh sẽ diễn ra sự kiện Những ngày văn hóa Cao Lãnh – Hội An năm 2020 cùng với Lễ giỗ của ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 200, dự kiến sẽ thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND TP Cao Lãnh phối hợp với ngành y tế thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong lễ hội; trong đó, khuyến cáo hạn chế tiếp xúc, giám sát việc di chuyển và thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tại nơi diễn ra lễ hội, sự kiện tập trung đông người.