Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp đã đưa đưa 322 lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

(Dân sinh) - Ông Kim Yeong Bo - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Cheorwon vừa dẫn đoàn công tác đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp về việc hợp tác đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2018 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã đưa 322 lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc, trong đó có 241 lao động sang làm việc tại huyện Cheorwon, chủ yếu là lĩnh vực nông nghiệp, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm từ nông nghiệp. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu cảm ơn huyện Cheorwon đã tạo điều kiện cho lao động của Đồng Tháp sang làm việc, không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà người lao động còn được tiếp cận kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, tính chuyên nghiệp, khoa học của người Hàn Quốc để trở về ứng dụng tại địa phương. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu tặng quà lưu niệm
 và cảm ơn các thành viên của Đoàn công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu tặng quà lưu niệm và cảm ơn các thành viên của Đoàn công tác.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn phía huyện Cheorwon tiếp tục hợp tác, gắn kết nhiều hơn nữa ở các lĩnh vực mà hai địa phương quan tâm, trong đó tạo điều kiện cho nhiều lao động của tỉnh Đồng Tháp sang hợp tác, làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp (mỗi năm khoảng 200 người). Đồng Tháp cam kết sẽ làm tốt công tác giáo dục định hướng để người lao động của tỉnh chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của hai nước. 

Ông Kim Yeong Bo cũng đánh giá cao kỹ năng, sự chăm chỉ và tính kỷ luật của lao động Đồng Tháp trong thời gian qua. “Việc hợp tác đưa lao động của Đồng Tháp sang làm việc tại huyện Cheorwon đã góp phần giải quyết phần nào khó khăn về lao động tại địa phương. Phía huyện Cheorwon cũng mong muốn tiếp tục phối hợp tốt với tỉnh Đồng Tháp trong lĩnh vực này và cam kết thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động”, ông Kim Yeong Bo khẳng định.