Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp đón hơn 3,4 triệu lượt khách du lịch

(Dân sinh) - Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp (VH-TT&DL) thông tin, năm 2022, Đồng Tháp đón hơn 3,4 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu 1.500 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch năm, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Sở VH-TT&DL vừa  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Theo Sở, trong năm 2022, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức theo hướng thích ứng trạng thái bình thường mới. Sở tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện lớn như: Lễ hội Sen, Giải Marathon Đất Sen hồng lần I, thành phố Cao Lãnh được kết nạp là thành viên của Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO... Những sự kiện nổi bật trên đã góp phần xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. đạt 150% kế hoạch năm, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, Đồng Tháp đón trên 3,4 triệu lượt khách. Tổng thu 1.500 tỷ đồng.

Năm 2022, Đồng Tháp đón trên 3,4 triệu lượt khách. Tổng thu 1.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đạt - Trưởng Đại diện VP Bộ VH-TT&DL tại TP.HCM ghi nhận những thành tích nổi bật mà ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Tháp đạt được.  

“Thời gian tới, ngành du lịch cần tăng chỉ tiêu lưu trú của du khách; tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động cấp khu vực nhằm góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đồng Tháp. Đồng thời, tỉnh cần thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy ngành văn hóa, thể thao và du lịch phát triển toàn diện”, ông Đạt nhấn mạnh.  

Năm 2023, Đồng Tháp tăng cường tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động cấp khu vực nhằm góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đồng Tháp.

Năm 2023, Đồng Tháp tăng cường tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động cấp khu vực nhằm góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đồng Tháp.