Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp: Du lịch khởi sắc từ những ngày đầu Xuân

Đến thăm, tìm hiểu tình hình khách du xuân tại các điểm du lịch trên địa bàn TP Sa Đéc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ phấn khởi khi lượng khách du lịch tăng cao so với Tết năm ngoái (năm 2021 - PV).

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, nhằm tạo điều kiện để hoạt động du lịch diễn ra được thuận lợi, thời gian qua, tỉnh ưu tiên phân bổ nguồn vaccine cho ngành du lịch, đồng thời ban hành hướng dẫn tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch áp dụng trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương thí điểm của tỉnh về mở cửa, đón du khách trong trạng thái “bình thường mới”, các cơ sở du lịch đều có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư kỹ lưỡng các tiểu cảnh, cũng như nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn.

Với thương hiệu và nét đặc sắc riêng, làng hoa Sa Đéc ngày càng thu hút khách du lịch tìm đến để tham quan, mua sắm.

Với thương hiệu và nét đặc sắc riêng, làng hoa Sa Đéc ngày càng thu hút khách du lịch tìm đến để tham quan, mua sắm.

Đặc biệt, các cơ sở đều quan tâm thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, trong đó khuyến cáo du khách thực hiện 5K khi đến tham quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong chuyến thăm, tìm hiểu tình hình khách du xuân, ông Phạm Thiện Nghĩa gửi lời chúc mừng năm mới đến các khu điểm du lịch; đồng thời hỏi thăm tình hình hoạt động, chia sẻ những khó khăn và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ sở du lịch trong năm qua. Đại diện các điểm du lịch phấn khởi trình bày với ý tưởng, dự tính mở rộng đầu tư trong năm nay.

Theo thống kê, tính đến ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), du lịch Đồng Tháp đón và phục vụ khoảng 75.556 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 27,7 % so với cùng kỳ năm 2021.