Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp: Không để học sinh gián đoạn việc học vì khó khăn

(Dân sinh) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu ngành Giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương các cấp và gia đình phụ huynh học sinh: Nhất quyết không để học sinh gián đoạn việc học vì khó khăn.

Ngày 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường THCS Thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười), Trường THCS Phú Thọ (huyện Tam Nông); đồng thời trực tiếp động viên, trao tặng thiết bị hỗ trợ học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 huyện.

Với phương châm tạm dừng đến trường nhưng không dừng học, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu ngành Giáo dục và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm, rà soát và vận động các nguồn lực để hỗ trợ, đảm bảo cho tất cả học sinh có đủ điều kiện học trực tuyến, thích ứng với điều kiện dịch bệnh Covid-19.

"Tất cả phải dành cho các em học sinh sự quan tâm nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, cho tương lai. Có như vậy, việc dạy và học mới không bị gián đoạn, đứt gãy, các em mới không tụt lại phía sau", ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị các bậc phụ huynh học sinh quan tâm, theo dõi sát việc học của con em mình; bản thân các em học sinh cũng phải phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó, nêu cao tinh thần tự giác trong học tập, sẵn sàng tâm thế với các hình thức học tập mới.

Đồng Tháp: Không để học sinh gián đoạn việc học vì khó khăn - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tặng điện thoại thông minh phục vụ học trực tuyến cho em Nguyễn Thị Hồng Thơm (học sinh lớp 12, Trường THPT Tháp Mười) - Ảnh: Văn Khương.

Qua rà soát, huyện Tháp Mười còn 366 học sinh còn ở ngoài huyện, 1.136 học sinh còn ở ngoài tỉnh. Đối với những học sinh không tham gia học trực tuyến được do thiếu phương tiện thì hiện nay, thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động, huyện đã vận động được trên 550 triệu đồng và đã hợp đồng mua thiết bị điện thoại thông minh để hỗ trợ cho học sinh lớp 9 và lớp 12.

Tại huyện Tam Nông, đến ngày 16/9, còn 170 giáo viên và 1.395 học sinh chưa về địa phương. Trong tổng số 1.395 học sinh thì chỉ có 458 học sinh đủ điều kiện học trực tuyến, còn lại 750 học sinh không có điều kiện và 187 em chưa liên lạc được. Đến nay, huyện đã tiếp nhận hơn 281 triệu đồng (kể cả hiện vật) từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài huyện ủng hộ để trang bị cho các em học trực tuyến trong năm học mới.

Trước đó, ngày 18/9, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã đến thăm, tặng thiết bị học trực tuyến cho em Nguyễn Thị Minh Thư, học sinh lớp 9A5 của Trường THCS Long Thuận (xã Long Thuận). Gia đình em Minh Thư không có đất sản xuất, sống bằng nghề làm thuê, kinh tế khó khăn. Tuy vậy, Minh Thư không ngừng cố gắng trong học tập, nhiều năm qua đạt học lực khá, giỏi.

Để góp phần giúp em Minh Thư có điều kiện tham gia học trực tuyến trong năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng em 1 máy tính bảng và 1 phần quà. Đồng thời, hướng dẫn em Minh Thư sử dụng, kết nối học trực tuyến và động viên em tiếp tục nỗ lực trong việc học để có kết quả tốt hơn nữa.