Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp: Mở lối thông quan đường bộ Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước

(Dân sinh) - Ông Trần Văn Tuấn - Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây, Uỷ ban Biên giới quốc gia đề nghị tỉnh Đồng Tháp xây dựng bộ hồ sơ trình Chính phủ về việc mở lối thông quan đường bộ thuộc Cửa khẩu quốc tế Thường Phước thay cho việc nâng cấp cửa khẩu để thuận lợi hơn về mặt pháp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Bộ Ngoại giao về việc nâng cấp Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (quản lý đường sông) thành Cửa khẩu Quốc tế có chức năng quản lý cả đường sông và đường bộ.

Theo đó, Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước có vị trí tại Ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, nằm trong hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền trên toàn quốc.

Trong những năm qua, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh gia tăng liên tục qua các năm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 150 đến 200 phương tiện, 300 đến 500 lượt người xuất nhập cảnh vùng biên giới; có từ 300 đến 500 tấn/ngày hàng hóa xuất, nhập khẩu chủ yếu là hàng nông sản, phân bón, vật liệu xây dựng.

Đồng Tháp: Mở lối thông quan đường bộ Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước - Ảnh 1.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do ông Trần Văn Tuấn - Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây, Uỷ ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) làm Trưởng đoàn. (Ảnh: CTTĐT Đồng Tháp).

Hiện tỉnh Đồng Tháp đang triển khai thi công nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 30, đoạn từ TP Cao Lãnh đi TP Hồng Ngự, dự kiến đến cuối năm 2020 hoàn thành, riêng đoạn An Hữu (Tiền Giang) đi TP Cao Lãnh đã được nâng cấp, mở rộng cầu và đường bộ hoàn chỉnh. Khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho việc lưu thông, vận tải hàng hóa từ các huyện biên giới vào nội địa, đi các tỉnh và ngược lại.

Thống nhất với UBND tỉnh Đồng Tháp về sự cần thiết nâng cấp Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, ông Trần Văn Tuấn - Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây, Uỷ ban Biên giới quốc gia và các thành viên Đoàn công tác đề nghị tỉnh xây dựng bộ hồ sơ trình Chính phủ về việc mở lối thông quan đường bộ thuộc Cửa khẩu quốc tế Thường Phước thay cho việc nâng cấp cửa khẩu để thuận lợi hơn về mặt pháp lý.

Đồng thời, ông Trần Văn Tuấn cũng đề nghị tỉnh về một số thủ tục cần thiết như: Thuyết minh về sự cần thiết và mở lối thông quan đường bộ, đánh giá hiện trạng, dự báo sự phát triển, công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu… trên cơ sở đó, sẽ xin ý kiến Bộ, ngành liên quan và trình Chính phủ.