Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp nỗ lực đưa người lao động hết hạn hợp đồng về nước

(Dân sinh) - Dự kiến ngày 12/12, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức tiếp nhận khoảng 170 lao động Đồng Tháp làm việc tại Nhật Bản đã hết hạn hợp đồng và có nhu cầu về nước.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc tiếp nhận người lao động hết hạn hợp đồng về quê mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động của tỉnh được trở về nước, được chăm sóc sức khỏe, cũng như giảm bớt một phần chi phí khi cách ly theo quy định.

Dự kiến, người lao động sẽ được đưa từ Sân bay Osaka Kansai (Nhật Bản) về Sân bay quốc tế Cần Thơ và được cách ly tại điểm cách ly y tế tập trung Khu ký túc xá sinh viên của tỉnh ĐồngTháp (Phường 6, TP Cao Lãnh). Khu vực cách ly này cũng đã được chuẩn bị từ trước và đủ các điều kiện tổ chức cách ly an toàn.

Theo đó yêu cầu UBND TP Cao Lãnh phối hợp ngành chức năng đảm bảo an ninh, trật tự khu vực cách ly, tăng cường truyền thông tạo sự đồng thuận của nhân dân và người được cách ly để quá trình tiếp nhận và cách ly diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, tất cả đã và đang được kiểm soát rất tốt.