Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp phát động Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

(Dân sinh) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp giao các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thi đua, đề ra những nội dung, giải pháp giảm nghèo phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương; bố trí và huy động nguồn lực nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm.   

Đồng Tháp bàn giao nhà đại đoàn kết cho người dân khó khăn.

Đồng Tháp bàn giao nhà đại đoàn kết cho người dân khó khăn.

Khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã trong giải quyết việc làm, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

Khóm, ấp và cộng đồng dân cư thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống và từng bước làm giàu; các hộ gia đình thi đua tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế, thoát nghèo bền vững và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác cùng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao cuối năm 2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổng kết Phong trào thi đua; tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giảm nghèo.

Trong năm 2021, Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng với các tổ chức vận động xây dựng, sửa chữa 152 cây cầu bê tông; hoàn thiện xây mới, sửa chữa trên 70 km đường giao thông nông thôn, 55 km đường “Thắp sáng đường quê”; xây dựng, sửa chữa trên 2.000 căn nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, nhà tình thương; tặng trên 152.000 phần quà, nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; tặng hơn 10.000 suất học bổng, trên 1.000 xe đạp cho học sinh nghèo v.v. với tổng trị giá trên 210 tỷ đồng.

Cũng trong năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được hơn 69 tỷ đồng, riêng hưởng ứng phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” vận động được trên 31 tỷ đồng.

Năm 2022, Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp phấn đấu vận động 100 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; xây dựng cầu, đường nông thôn; thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh