Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp tăng cường xử lý nghiêm loại hình tín dụng đen

(Dân sinh) - Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu lực lượng công an tỉnh tăng cường xử lý nghiêm loại hình tín dụng đen.

Theo công an tỉnh Đồng Tháp, trong những tháng đầu năm, lực lượng công an đã mở 6 đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, liên quan tín dụng đen. 

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Lực lượng công an đã điều tra, khám phá 247 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt 99%; phát hiện, xử lý 459 vụ phạm pháp về kinh tế; triệt xóa 91 vụ phạm pháp về ma túy; bắt xử lý 137 vụ phạm pháp về môi trường; triệt xóa 439 vụ tệ nạn xã hội, bắt 2.825 đối tượng; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 65 đối tượng truy nã; tiếp nhận, xử lý 1.168 tin tố giác, tin báo về tội phạm. 

Cùng với đó, lực lượng Công an cũng xây dựng, đăng tải, chia sẻ 38.539 tin, bài viết phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội; tổ chức thu nhận hơn 54.700 hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân, nhận 20.698 hồ sơ đăng ký định danh điện tử. 

Đợt cao điểm xử lý tội phạm liên quan đến tín dụng đen tại Đồng Tháp phát huy hiệu quả, ngăn chặn đẩy lùi hoạt động này trên địa bàn.

Đợt cao điểm xử lý tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" tại Đồng Tháp phát huy hiệu quả, ngăn chặn đẩy lùi hoạt động này trên địa bàn.

Trong những tháng cuối năm, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đề nghị Công an tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc; ứng dụng chuyển đổi số, trong đó có dữ liệu công dân đã có để phục vụ công tác chuyên môn.  

Lãnh đạo tỉnh lưu ý, lực lượng công an cần xử lý nghiêm hơn nữa loại hình tín dụng đen, nhắn tin đe dọa người dân.