Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp: Thanh niên xây mới và sửa chữa 58 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa

(Dân sinh) - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 ở Đồng Tháp đã thực hiện khám, chữa bệnh và cấp phát 5.300 suất thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây mới và sửa chữa 58 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ.

Ngày 7/10, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 cũng đạt nhiều kết quả nổi bật như: Sửa chữa, làm mới 172km đường và 13 cầu giao thông nông thôn; xây dựng mới 26 tuyến đường văn minh, trồng mới gần 120.000 cây xanh; khám, chữa bệnh và cấp phát 5.300 suất thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây mới và sửa chữa 58 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; hỗ trợ phát triển kinh tế cho 159 đảng viên trẻ…

Ông Lê Thành Công, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao các phong trào thanh niên tình nguyện thời gian qua, đặc biệt là cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều hoạt động thiết thực; các phong trào khởi nghiệp trong thanh niên tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh.

Thời gian tới, ông Lê Thành Công đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động; tổ chức các phong trào thiết thực để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn và đoàn viên.

Dịp này, 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cũng tặng giấy khen cho 36 tập thể và 12 cá nhân.