Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp: Vận động người trốn cách ly phối hợp phòng, chống dịch Covid-19

(Dân sinh) - Ngày 13/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp phát thông báo vận động ông Nguyễn Văn Tám (người trốn khỏi khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự - cơ sở cũ, ngày 11/8) liên hệ với cơ quan chức năng để phối hợp phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Người trốn khỏi khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự (cơ sở cũ) là Nguyễn Văn Tám (SN 1995) ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.

Nguyễn Văn Tám nhập biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng bắt giữ bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng và làm thủ tục chuyển đến khu cách ly tập trung thuộc Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự (cơ sở cũ) vào lúc 19h30', ngày 10/8.

Tuy nhiên, vào rạng sáng 11/8, thanh niên này đã trốn khỏi khu cách ly tập trung của huyện và chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngành chức năng cho biết, thanh niên này sinh sống tại Campuchia, không có nghề nghiệp ổn định, rất khó quản và bất hợp tác.

Đồng Tháp: Vận động người trốn cách ly phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tám - người trốn khỏi khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

Để đảm bảo việc cách ly tập trung đúng theo quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm sự an toàn cho cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Hồng Ngự đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an rà soát các cơ sở cho thuê lưu trú về thông tin Nguyễn Văn Tám.

Sở Giao thông vận tải thông báo thông tin về Nguyễn Văn Tám cho các nhà xe; nếu phát hiện về thông tin trường hợp trên thì thông báo ngay cho lực lượng Công an và Y tế địa phương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đề nghị ông Nguyễn Văn Tám liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời vận động gia đình động viên ông Tám phối hợp vì sức khỏe của cá nhân và cộng đồng.

Việc thực hiện biện pháp cách ly tập trung nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe của người được cách ly và cộng đồng trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian qua, lực lượng Biên phòng đã phát hiện 260 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, xử phạt hành chính khoảng 750 triệu đồng và thực hiện cách ly tập trung đối với tất cả trường hợp này.