Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo khách du lịch đến Hà Nội dịp Tết 2020 sẽ tăng mạnh

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, dự kiến dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội vẫn đến từ các thị trường trọng điểm, như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Mỹ, Anh, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Đức, Australia.

Trong đó, khách Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) dự báo tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2019; một số thị trường khách du lịch có khả năng chi trả cao và có khả năng tăng trưởng khá, như Italia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ấn Độ… dự kiến cũng tăng trong dịp Tết năm nay.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dự báo khách nội địa cũng sẽ tăng cao so với năm 2019 do trên địa bàn Thủ đô có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và đặc biệt là các lễ hội truyền thống.

Dự báo khách du lịch đến Hà Nội dịp Tết 2020 sẽ tăng mạnh - Ảnh 1.

Khách du lịch đến với Hà Nội.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Du lịch Hà Nội, ngành Du lịch Thủ đô đã đón gần 29 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội, tăng 10,1% so với năm 2018, trong đó có hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17% so với năm 2018 (có 4,931 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú). Khách nội địa đạt gần 22 triệu lượt, tăng 8% so với năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2018.

Tại các khu, điểm trên địa bàn thành phố, ước tính lượng khách du lịch quốc tế và nội địa đến cơ bản tăng trưởng khá so với năm 2018, tiêu biểu như: Khu di tích danh thắng Hương Sơn, Khu du lịch suối khoáng Tản Đà, Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà, Làng cổ Đường Lâm, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Hoàng thành Thăng Long…

Năm 2019 được xem là năm có nhiều thành tích của du lịch Thủ đô. Hà Nội liên tục được các tổ chức du lịch, các trang thông tin du lịch uy tín trên thế giới bình chọn là điểm đến ấn tượng. Đáng lưu ý, Hà Nội vinh dự là một trong 19 ứng cử viên hạng mục "Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2019" (World’s Leading City Destination) để bình chọn tại giải thưởng World Travel Awards - giải thưởng có uy tín nhất của tổ chức du lịch thế giới. Đây chính là cơ hội để Hà Nội quảng bá hình ảnh về lịch sử và con người Hà Nội - Việt Nam, Thủ đô có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi, Thành phố Vì hòa bình, đến với toàn thế giới.

Năm 2020, ngành Du lịch Hà Nội phấn đấu thu hút khoảng 32 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với năm 2019; trong đó khách quốc tế là 8,22 triệu lượt (khách lưu trú là 5,77 triệu khách), tăng 17%. Tổng thu từ du lịch đạt 116.762 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2019. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt từ 65-68%. Hà Nội cũng phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho khoảng 90.500 người.