Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo mưa dông ở nhiều khu vực trên cả nước

Ngày 22/9, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Các nơi khác ở Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 22 đến 23/9, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Các nơi khác ở Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày 22/9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. 

Từ chiều 22/9 đến ngày 23/9, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo mưa dông ở Bắc bộ và mưa lớn ở vùng đồng bằng Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 24/9. Mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng kéo dài đến ngày 25/9.

Mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc bộ, giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông.

Dự báo ngày 22/9, khu vực vịnh Bắc bộ, giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào, dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Cảnh báo mưa dông ở các vùng biển trên có khả năng duy trì trong những ngày tới.

thumb_660_bb97be61-cd46-455c-85d7-193cf5aed161

Phía Tây Bắc bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ, Thủ đô Hà Nội có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.