Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết 1/11: Miền Bắc hửng nắng, miền Trung giảm mưa

(Dân sinh) - Theo Trung tâm dự báo khí thượng thuỷ văn quốc gia, ngày hôm nay nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Miền Trung mưa giảm.

Hôm nay, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng lên lại, đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 1/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ; thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Hà Nội

Có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; thấp nhất 20-22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc ngày có mưa vài nơi; phía Nam có nơi mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất 24 -27 độ, có nơi trên 27 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 23-26 độ. Tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 33 độ.