Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết 10/2: Miền Bắc tiếp diễn mưa phùn, sương mù

(Dân sinh) - Dự báo thời tiết ngày 10/2, miền Bắc vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Từ ngày mai trời có thể hửng nắng, nồm ẩm giảm dần.

Từ ngày 13/2 khả năng có một đợt gió mùa đông bắc ảnh hưởng xuống nước ta, khối khí khô của không khí lạnh sẽ thay thế gió ẩm, khi đó hiện tượng nồm ẩm sẽ chấm dứt.

Empty

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi 36 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/2:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; khu vực Tây Bắc có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; khu vực Đông Bắc đêm có mưa rào. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; vùng núi có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ, miền Đông 33-36 độ.

Hà Nội

Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 23-25 độ.