Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết 14/2: Miền Bắc mưa rét 'thấu xương' ngày đầu tuần

Dự báo thời tiết 14/2, không khí lạnh đã tràn khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ khiến khu vực này chìm sâu trong mưa rét, nhiệt độ giảm rất sâu; khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đang tràn tiếp vào Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Riêng thủ đô Hà Nội, có mưa nhỏ vài nơi; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.

Các tỉnh, thành Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định với ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 34 độ.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ chìm sâu trong giá rét.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ chìm sâu trong giá rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 14/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ; riêng khu Tây Bắc 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, vùng núi 12-15 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét; phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-29 độ; phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ.