Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết 22/11, miền Bắc sáng sớm sương mù, trưa nắng

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sau trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31 độ.

Nền nhiệt ban ngày và đêm tại Hà Nội chênh nhau khoảng 5 độ.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 22/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Hà Nội

Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ; thấp nhất 22-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 18-21 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 23-26 độ. Tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 32 độ.