Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết 6/4: Miền Bắc tăng nhiệt, cảnh báo Nam Bộ có mưa to, gió giật

Dự báo thời tiết 6/4, miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì ngày nắng, lạnh về đêm và sáng. Miền Trung giảm mưa. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, cảnh báo giông lốc.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (6/4), Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc duy trì kiểu thời tiết sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ khi ban ngày cao nhất đến trên 28 độ.

Khu vực Trung Bộ sau đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua nay có dấu hiệu giảm rõ rệt, nhiều nơi có nắng.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

064800-11

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; cao nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ; cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ; cao nhất: 26-28 độ, có nơi trên 28 độ.