Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết 9/1: Miền Bắc trời mưa rét

Ngày hôm nay, miền Bắc hạ nhiệt, giảm 2-3 độ, trời rét sâu hơn và có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 21 độ. Miền Trung tiếp tục có mưa rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội hôm nay (9/1) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. 

Tuy nhiên, khu vực này nhiệt độ cao nhất giảm 2-3 độ, chỉ còn 21 độ, nên trời sẽ rét hơn vào ban ngày; nhiệt độ ban đêm thấp nhất 15 độ, vùng núi cao dưới 12 độ. 

Các tỉnh, thành miền Trung, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào vài nơi, không khí ẩm thấp.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33 độ.

ret-1613521023862

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng Lai Châu - Điện 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng phía Nam có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.