Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới: Miền Bắc chuẩn bị vào đợt mưa lớn diện rộng

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay, vùng hội tụ gió trên mực 1500 mét đến 3000 mét ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên nên đêm 29/8 ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước từ ngày 29/8-8/9:

Phía tây Bắc Bộ

Đêm 29-30/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 31/8-4/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 1-2/9 có nắng nóng diện rộng.

Từ ngày 5-8/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng đêm 5/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới: Miền Bắc chuẩn bị vào đợt mưa lớn diện rộng - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới.

Phía đông Bắc Bộ

Ngày 29-30/8, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều tối và đêm từ 31/8-5/9 có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 05/9 khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 1-2/9 có nắng nóng diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắt đầu từ ngày 6-8/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Đêm 29-30/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng; riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác (tập trung chính vào chiều tối và tối).

Chiều tối và đêm 31/8-4/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam từ ngày 31/8-2/9 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 5-8/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng Thanh Hóa-Nghệ An từ ngày 07-8/9 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 29/8-30/9, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 31/8-2/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 3-8/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc từ ngày 5-8/9 có nắng nóng.

Tây Nguyên

Từ đêm 29/8-8/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 31/8-2/9 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 29/8-8/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 31/8-5/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 29-30/8 và từ ngày 6-8/9, có lúc có mưa rào và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm)

Ngày 31/8-5/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 01-2/9 có nắng nóng.