Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết ngày 15/1: Khu vực Bắc Bộ đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế từ trưa và chiều 15/1 trời chuyển rét. Từ chiều và đêm 15/1 đến khoảng ngày 18/1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

30-1648392537-ret-dam-ret-hai

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/1/2023:

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 20-22 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, từ chiều tối và đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trời chuyển rét, từ chiều và đêm trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời chuyển rét, từ chiều tối và đêm trời rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C; phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.