Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết ngày 21/3: Miền Bắc nắng ấm, miền Nam nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 21/3, thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ dứt hẳn mưa, trời nắng ấm, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Trong khi đó, miền Nam chưa có dấu hiệu mưa trái mùa nên tiếp tục có nắng nóng ở khu vực Đông Nam bộ.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin trên báo Sức khoẻ cộng đồng, theoTrung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc bộ dứt mưa, khô ráo, trưa chiều trời hửng nắng ấm. Trong khi đó, miền Nam chưa có dấu hiệu mưa trái mùa nên tiếp tục có nắng nóng ở khu vực Đông Nam bộ. Dù nắng nóng không gay gắt như mấy ngày trước nhưng nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 37 độ C, độ ẩm chỉ 36 - 51% gây cảm giác khó chịu.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ; riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết Hà Nội

Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, phía nam 27 - 30 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ

Nam bộ

Thời tiết Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ

Nhận định về thời tiết trong 10 ngày tới, Thông tấn xã Việt Nam cho biết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Tây Nguyên và Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Phía Đông Bắc bộ, từ đêm 21 và ngày 22/3, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 23 - 25/3, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 25 đến ngày 30/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, từ ngày 23 - 24/3, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 25 - 30/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ ngày 26/3, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận, từ đêm 20 đến ngày 30/3, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên, từ đêm 20 đến ngày 30/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam bộ, từ đêm 20 đến ngày 30/3, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.