Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết ngày 9/7: Bắc bộ mát mẻ, dễ chịu

Thời tiết Bắc bộ hôm nay vẫn mát mẻ, sáng có lúc có mưa rào và giông. Trưa, chiều trời tạnh ráo, nhiệt độ từ 23 - 32 độ.

Sáng nay (9/7), ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ chiều 9/7 đến ngày 10/7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.Thời tiết Hà Nội sáng nay có lúc có mưa rào và giông.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn cảnh báo, mưa vừa, mưa to ở khu vực Tây Nguyên, Nam bộ và mưa giông ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/7.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

du-bao-thoi-tiet-29-3-ha-noi-mat-me-ca-ngay

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/7:

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.