Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết sáng ngày 25/9

(Dân sinh) - Thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển thu, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi mưa rào và dông

HÀ NỘI

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-32 độ, có nơi trên 32 độ

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, phía nam có nơi trên 33 độ

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

TÂY NGUYÊN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ