Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự đoán du lịch châu Á tăng 75% trong năm 2023

Năm 2023, lượng khách du lịch châu Á được dự đoán tăng 75% (so với năm 2021), mức tăng lớn nhất thế giới, theo dữ liệu mới từ M1nd-set.

Du khách đến xứ sở mặt trời mọc.

Du khách đến xứ sở mặt trời mọc.

Số liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu Thụy Sĩ M1nd-set dự đoán rằng khu vực châu Á và Thái Bình Dương sẽ ghi nhận lượng khách di chuyển cả vào và ra tăng mạnh nhất vào năm 2023. Theo đó, 226 triệu hành khách sẽ đi du lịch ở châu Á, đánh dấu đà tăng 75% so với năm 2021. Xu hướng này diễn ra khi toàn khu vực tăng tốc mở cửa trở lại hậu đại dịch Covid-19. Đáng chú ý nhất là Trung Quốc, nơi đã nới lỏng các hạn chế đi lại, lần đầu tiên sau gần 3 năm.

Khu vực Thái Bình Dương sẽ ghi nhận lượng khách đến tăng 36% năm nay, đạt 19 triệu hành khách. Cả hai con số này vẫn còn kém xa so với mức trước Covid-19 và chỉ bằng 46% lưu lượng khách ở châu Á và 61% ở Thái Bình Dương vào năm 2019. Dự đoán đà phục hồi du lịch khu vực này hoàn toàn phải đến năm 2026.

Ở quy mô toàn cầu, Bắc Mỹ sẽ dẫn đầu quá trình phục hồi du lịch. 150 triệu hành khách dự kiến sẽ đi du lịch vào năm 2023, tăng 21% vào năm 2022 và bằng 92% của năm 2019. Sự phục hồi hoàn toàn ở Bắc Mỹ được dự đoán vào năm 2024.

Trong khi đó, sự phục hồi hoàn toàn ở châu Âu, khu vực lớn nhất thế giới về du lịch hàng không quốc tế, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2025 và năm 2023 cũng ước tính sẽ có mức tăng 8%. Trung Đông cũng sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2025 và mức tăng năm nay cũng dự kiến đạt 15%.

Ở Nam Mỹ, lưu lượng du khách năm nay sẽ đạt 106% so với mức của năm 2022, trong khi châu Phi sẽ chỉ tăng trưởng 105%, mức thấp nhất trên thế giới.