Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Du khách đến núi Bà Đen cán mốc 1,5 triệu lượt sau 15 ngày

(Dân sinh) - Từ mùng 1 Tết Nguyên đán đến Rằm tháng Giêng, Khu du lịch núi quốc gia núi Bà Đen thu hút tới 1,5 triệu lượt khách, có ngày đón gần 190.000 lượt khách.

Núi Bà Đen là điểm đến tâm linh lâu đời hàng đầu Nam bộ với chùa Bà 300 năm tuổi gắn liền với truyền thuyết về Linh Sơn Thánh Mẫu ở lưng chừng núi.

Trên đỉnh núi là quần thể tâm linh kỳ vĩ, nổi bật nhất là bức tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng trên núi cao nhất châu Á, khu triển lãm Phật giáo độc đáo hay cột kinh Bát nhã cao gần 20m.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn - công trình đạt kỷ lục Tượng Phật Bà bằng đồng cao bậc nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi”.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn - công trình đạt kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao bậc nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi”.

Với rất nhiều du khách, năm nay đến núi Bà Đen không chỉ để hành hương mà còn bởi khung cảnh nơi đây quá đẹp với một quần thể tâm linh quy mô giữa không gian trang hoàng rực rỡ trên đỉnh núi...

Nhờ những thế mạnh đó mà từ mùng 1 Tết Nguyên đán đến Rằm tháng Giêng, Khu du lịch núi quốc gia núi Bà Đen thu hút tới 1,5 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022.  

Đặc biệt, có ngày đón gần 190.000 lượt khách tới tham quan, tăng khoảng 25 lần so với cùng kỳ năm 2022 (tháng 1/2022 đón khoảng 40.788 lượt khách).

Từng chuyến cáp treo nối nhau hối hả đưa du khách lên “nóc nhà Nam Bộ”.

Từng chuyến cáp treo nối nhau hối hả đưa du khách lên “nóc nhà Nam Bộ”.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Tây Ninh về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 1/2023 cho thấy: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác trên địa bàn ước đạt 1.834 tỷ đồng, tăng 15,74% so với cùng kỳ năm trước.

Vận chuyển hành khách ước đạt 2.844 nghìn người, tăng 31,56%; vận chuyển hàng hóa ước đạt 1.530 nghìn tấn, tăng 3,36%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 6.854,3 tỷ đồng, tăng 2,35% so với tháng trước và tăng 8,55% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở nhóm hàng lương thực thực phẩm.