Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Du lịch khởi sắc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Trải qua 2 năm đại dịch Covid 19 bùng phát khiến ngành du lịch rơi vào cảnh lao đao, bước sang năm Nhâm Dần 2022 với đợt nghỉ tết âm lịch kéo dài 9 ngày, thời tiết thuận lợi và không khí hân hoan của người dân khi dịch bệnh dần được kiểm soát đã tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động du lịch khởi sắc, mang lại những tín hiệu tích cực cho ngành du lịch trong năm mới.

Khách du lịch đến với đảo ngọc - Phú Quốc.

Khách du lịch đến với "đảo ngọc" - Phú Quốc.

Nhiều địa phương ngành du lịch “bội thu” trong dịp Tết

Một trong những địa điểm thu hút lượng khách du lịch lớn nhất trong dịp Tết phải kể đến đảo ngọc – Phú Quốc, Kiên Giang.Theo số liệu của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, có 368 chuyến bay đến đảo ngọc, tức là trung bình hơn 52 chuyến/ngày. Sau đó, số lượng chuyến bay vẫn đạt mức cao, khoảng 40 chuyến mỗi ngày, kéo dài đến ngày 13 tháng Giêng.

Tính riêng ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết), có tổng cộng 20.722 du khách tham quan, du lịch Phú Quốc, gồm 2.340 khách quốc tế và 18.382 khách nội địa. Trong đó, lượng khách nội địa tăng 3.950 khách so với ngày 3/2. Và tính toán của Sở du lịch Kiên Giang dựa trên thống kê của các cơ sở lưu trú, các đơn vị lữ hành, trong 9 ngày nghỉ Tết, Phú Quốc sẽ đón khoảng 80.000 lượt khách. Dự kiến, trong tháng 2 này, Phú Quốc  tiếp tục tăng tốc đón thêm các chuyến bay khách quốc tế nữa từ các nước Dubai, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Kazakhstan… bình quân mỗi chuyến từ 170 - 200 hành khách. Năm 2022 này, tỉnh Kiên Giang cũng đặt ra mục tiêu đón 5,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 200.000 lượt.

Tương tự Lâm Đồng cũng đã trở thành một địa điểm du lịch “hót” trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 31/1 đến hết ngày 6/2), lượng khách đến du xuân, tham quan và nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng hơn 300 nghìn lượt, tăng hơn 566% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và tăng 15,4% so với Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Năm 2022, Lâm Đồng đặt mục tiêu đón hơn 5 triệu lượt du khách qua đăng ký lưu trú, trong đó khoảng 150 nghìn lượt khách quốc tế. Với lượng du khách chọn Đà Lạt-Lâm Đồng làm điểm đến trải nghiệm, du xuân năm 2022 là tín hiệu tích cực với ngành du lịch địa phương.

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 6/2 cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, du khách đến Huế tham quan, nghỉ dưỡng tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 300%.

Cụ thể, trong 10 ngày từ 28/01 đến hết ngày 06/02 có khoảng 63.232 lượt khách đến và tham quan các điểm di tích và các điểm du lịch, văn hóa, lịch sử trên địa bàn (tăng trưởng 269,7% so với 17.100 lượt khách năm 2021), trong đó có 822 lượt khách quốc tế (là chuyên gia đang làm việc hay cán bộ và gia đình của một số đoàn ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam). Tổng khách đến tham quan Di tích trong 3 ngày mồng 1,2,3 Tết khoảng hơn 40.000 lượt, tập trung vào một số điểm du lịch gồm Hoàng cung - Đại nội Huế, các lăng vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, đền Huyền Trân, chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu...

Chủ yếu khách nội địa

Còn tại Khánh Hòa, kết thúc 9 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần, tỉnh này đã đón gần 100.000 lượt du khách, tổng doanh thu hơn 520 tỷ đồng. Lượng khách và doanh thu đạt cao do tỉnh này tổ chức tốt việc đón khách thích ứng, an toàn với dịch bệnh Covid-19. Từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mồng 6 Tết Nhâm Dần, mỗi ngày có gần 30 chuyến bay, đưa khoảng 5.000 khách đến thành phố biển Nha Trang. Đồng thời, xu hướng Tết này du khách tự lái xe hoặc du lịch tự túc nhóm nhỏ khiến du lịch Nha Trang - Khánh Hòa sôi động từ mùng 3 đến mùng 6 Tết Nhâm Dần. Các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài, các đảo trên vịnh Nha Trang đã đạt khoảng 80% công suất phòng. Nhiều khách sạn cao cấp ở nội thành Nha Trang hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh, các loại phòng phổ thông đã kín chỗ.

bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa đông khách trong dịp Tết.

bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa đông khách trong dịp Tết.

Tại Phố cổ Hội An, những ngày đầu năm mới không khí rất đông vui, nhộn nhịp vì đón một lượng lớn du khách đổ về đây du xuân, cầu an đầu năm. Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm VH-TT & TH TP. Hội An, trong 4 ngày Tết, lượng du khách đến Hội An rất đông. Nếu trong các ngày mùng 1, 2 có khoảng 5 nghìn du khách đến Hội An tham quan, thì từ mùng 3, 4, Thành phố đón khoảng 10 nghìn lượt khách mỗi ngày. Lượng du khách đến Hội An trong dịp này đa số là người trong tỉnh, các địa phương lân cận. Ngoài ra, TP Hội An cũng đón một lượng du khách lớn từ TPHCM, Đồng Nai, Hà Nội… đến du xuân theo tour của các công ty lữ hành và tự đi theo diện gia đình.

Tương tự, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng cho biết, dịp Tết Nguyên đán này có rất đông du khách tới Thành phố du xuân, tham quan du lịch. Theo thống kê, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng trong dịp Tết ước đạt 35.939 lượt, tăng 16,71% so với 2021, chủ yếu là khách nội địa (khách lưu trú 25.500 lượt) tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ven biển và tham quan các khu, điểm du lịch như: Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, công viên nước Mikazuki, bán đảo Sơn Trà…

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Các địa điểm du lịch của các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Sapa, được đông đảo du khách lựa chọn. Tính từ đầu năm 2022 đến thời điểm hiện tại, Hà Giang đã đón trên 365.000 lượt du khách. Riêng trong dịp đầu xuân Nhâm Dần, tỉnh Hà Giang đón khoảng 86.000 lượt du khách, doanh thu du lịch ước đạt 159 tỷ đồng.

Tại Lào Cai, mặc dù thời tiết có mưa phùn nhẹ và sương mù, các điểm du lịch vẫn thu hút lớn lượng khách trong nam, ngoài bắc tới nghỉ dưỡng. Chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần (từ ngày 29/1 đến 3/2/2022), khách du lịch đến Lào Cai đã đạt trên 20.000 lượt khách và tiếp tục tăng cao trong những ngày tiếp theo. Ước tính, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, Lào Cai dự kiến đón trên trên 70.000 lượt khách, tăng khoảng 25.000 lượt khách so với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Còn tại Thủ đô Hà Nội, Theo Sở Du lịch, trong 7 ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 dương lịch), Thủ đô Hà Nội đón khoảng hơn 105 nghìn lượt khách. Theo bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, trên địa bàn Hà Nội, tại các điểm tham quan du lịch, bảo tàng, công viên được mở cửa, đã có nhiều hoạt động thu hút khách du lịch nội địa. Tiêu biểu như: Tản Đà Spa Resort, khu du lịch Ao Vua, Vườn thú Hà Nội, điểm làng nghề sinh vật cảnh... Khách du lịch chủ yếu là khách người dân Thủ đô đi du xuân và khách đến từ một số các tỉnh thành lân cận như Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An....