Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đưa 12 người vượt biên trái phép về nước vào khu cách ly theo quy định

12 công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Lào về nước đã được cơ quan năng bàn giao cho lực lượng y tế và chính quyền địa phương đưa vào khu cách ly theo đúng quy định.

Đưa 12 người vượt biên trái phép về nước vào khu cách ly theo quy định - Ảnh 1.

Đưa các công dân vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam vào khu cách ly y tế theo quy định

Ngày 6/4, Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đã bàn giao 12 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam cho lực lượng chức năng để tổ chức cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 5/4, tổ công tác tại chốt kiểm soát số 3 của Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đóng tại xã Đông Sơn (huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế) phát hiện 12 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.

Qua kiểm tra hành chính, cơ quan chức năng xác định những người này đều mang quốc tịch Việt Nam, cùng trú tại xã Đông Sơn. Họ khai đã tổ chức vượt biên về nước bằng đường mòn để tránh cách ly theo quy định tại cửa khẩu.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế. Qua kiểm tra, 12 người đều có tình trạng sức khoẻ tốt, không có trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt hay thân nhiệt cao.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống lây lan dịch COVID-19, sau khi lập biên bản xử lý, đồn biên phòng đã bàn giao 12 công dân cho Trung tâm y tế huyện A Lưới để tổ chức cách ly y tế theo quy định.

Được biết, từ đầu tháng 4/2020 đến nay, Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã phát hiện 21 trường hợp vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam để trốn tránh cách ly y tế.


Siết chặt quản lý người mới đến địa bàn

Trong một diễn biến liên quan, trong sáng 6/4, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tỉnh này đã đi kiểm tra thực địa các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt trên tuyến biên giới Việt – Lào.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Phương đề nghị các tổ công tác luôn kiểm soát chặt chẽ các khu vực đường mòn, lối mở trên biên giới, tất cả các trường hợp xuất nhập cảnh phải được kiểm tra y tế. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cũng như thực hiện các nhiệm vụ, hướng dẫn, vận động, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới.

Theo ông Phương, đây là thời điểm quan trọng, quyết định, chính vì thế mỗi cán bộ chiến sĩ cần phát huy tốt truyền thống anh hùng của Quân đội, xác định rõ trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lực lượng biên phòng tại các chốt chặn cần chủ động nắm chắc tình hình khu vực biên giới để ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả ngay từ cửa ngõ biên giới.

Trong khi đó, tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bênh sáng cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng yêu cầu bất cứ công dân nào đến Huế đều phải bắt buộc kê khai y tế, buộc cam kết không ra khỏi nhà khi chưa đủ 14 ngày, nếu vi phạm sẽ đưa vào khu cách ly có trả tiền. Tuyên truyền các hộ gia đình vận động con em có ý định về quê thì nên "đang ở đâu thì ở đó", hạn chế việc đi lại để tránh lây lan dịch bệnh. Lãnh đạo mỗi địa phương phải nắm được tình hình biến động dân dư của địa bàn mình quản lý, phân công cán bộ đi đến từng thôn, tổ dân phố "rà từng ngõ, gõ từng nhà" để nắm bắt tình hình dân cư, theo dõi, giám sát các đối tượng mới đến địa bàn. Nếu địa phương nào không làm nghiêm túc việc này thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm.