Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đưa 2 nhóm thanh niên đi lao động công ích vì đánh nhau

(Dân sinh) - Chiều 16/5/2020, Công an xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tổ chức đưa 11 thanh niên ra răn đe, kiểm điểm trước dân và thống nhất hình thức xử phạt với gia đình họ về hành vi đánh nhau, gây mất trật tự an toàn xã hội

Đưa 2 nhóm thanh niên đi lao động công ích vì đánh nhau - Ảnh 1.

Ảnh các thanh niên tham gia lao động công ích tại trụ sở UBND xã Nghĩa Hưng

Trước đó, vào tối ngày 30/4/2020, 6 thanh niên làng Ia Krai (thị trấn Phú Hòa) và 5 thanh niên làng Ea Luh (xã Nghĩa Hưng) cùng ăn nhậu tại làng Ea Luh. Trong cuộc nhậu, giữa nhóm thanh niên 2 làng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Hưng đã kịp thời ngăn chặn, giải tán hai nhóm thanh niên này. Theo Công an xã Nghĩa Hưng, 11 thanh niên trên đều lần đầu vi phạm, chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng, có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện không có khả năng đóng phạt vi phạm hành chính nên cần phải có phương án xử lý hợp tình, hợp lý để cảnh cáo họ không được tái phạm. Chính vì thế, ngoài bị kiểm điểm trước dân làng, buộc phải viết cam kết không tái phạm, số thanh niên trên còn phải tham gia lao động công ích.

Đưa 2 nhóm thanh niên đi lao động công ích vì đánh nhau - Ảnh 2.

Ảnh các thanh niên tham gia lao động công ích tại trụ sở UBND xã Nghĩa Hưng

Đưa 2 nhóm thanh niên đi lao động công ích vì đánh nhau - Ảnh 3.

Ảnh các thanh niên tham gia lao động công ích tại trụ sở UBND xã Nghĩa Hưng

Người nào có hành vi đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, được quy định tại điểm a, khoản 2 điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.