Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Kịch bản nào có lợi cho MU?

(Dân sinh) - Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh có quá nhiều kịch bản trong bối cảnh giải còn 2 vòng đấu nữa.

Ngoại hạng Anh chỉ còn hai vòng đấu nữa là kết thúc nhưng cuộc đua giành vé dự Champions League vẫn đang cực kỳ gay cấn. Ba đội bóng là Chelsea, Leicester City và MU đang cạnh tranh cho hai tấm vé còn lại sau khi Liverpool và Man City đã chắc suất.

Đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Kịch bản nào có lợi cho MU? - Ảnh 1.

Vị trí của Chelsea, Leicester và MU sau vòng 36 và lịch thi đấu 2 vòng cuối của ba đội

Hiện tại, Chelsea đang xếp thứ ba với 63 điểm nhưng Leicester City và MU vẫn đang bám đuổi quyết liệt với chỉ 1 điểm kém hơn. Tuy nhiên, Chelsea đang là đội có hiệu số bàn thắng thua (chỉ số đầu tiên được xét tới nếu như hai đội bằng điểm) kém nhất với +15 (Leicester là +31 còn MU là +28).

Kịch tính còn được đẩy lên cao trào khi đội thất thế nhất là MU lại có lịch thi đấu nhẹ nhàng nhất trong số 3 đội. Vòng đấu tới, họ chỉ phải gặp West Ham, đội đang xếp ở nửa cuối bảng xếp hạng trong khi Chelsea sẽ phải đối đầu với Liverpool, tân vương của giải đấu còn Leicester gặp Tottenham, đội cũng đang tranh một suất dự châu Âu.

Thế nhưng, nên nhớ là Liverpool đã không còn mục tiêu để phấn đấu. Trận thua trước Arsenal ở vòng 36 là minh chứng rõ ràng nhất. Bởi vậy, Chelsea chưa chắc đã gặp khó dù phải thi đấu tại Anfield. Trong khi đó, Leicester vẫn có cơ hội để vượt qua Tottenham. Thế nên, vị trí của Chelsea, Leicester City và MU có thể sẽ không đổi ngay cả khi đã kết thúc vòng 37.

Đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Kịch bản nào có lợi cho MU? - Ảnh 2.

Solskjaer cùng các học trò sẽ phải chứng minh được bản thân để tự quyết định số phận

Kịch bản này sẽ đưa tới cho người hâm mộ “trận chung kết” diễn ra ở vòng đấu cuối cùng khi MU gặp Leicester trên sân King Power. Đó là trận đấu Solskjaer cùng các học trò buộc phải thắng trong khi đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa là giành vé dự Champions League.

Vậy trong trường hợp Chelsea và Leicester City cùng thắng ở vòng 37 thì MU có cơ hội vượt lên hay không? Câu trả lời là có nhưng cực khó. Thầy trò Solskjaer sẽ phải thắng ít nhất là 5-0 trước West Ham. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là Leicester City chỉ thắng 1-0 trước Tottenham. Khi đó, MU sẽ chiếm lấy vị trí thứ tư nhờ hơn hiệu số bàn thắng/thua.

Đó là một thử thách không hề dễ dàng đối với “Quỷ đỏ”. Họ không còn giữ được phong độ ghi 3 bàn/trận do mật độ thi đấu dày đặc. Hai vòng gần nhất, họ chỉ chọc thủng lưới đối phương được 2 lần. Thêm vào đó, việc bung sức ở vòng 37 liệu có phải là hợp lý khi vòng cuối MU còn phải làm khách của Leicester?

Tất nhiên, MU sẽ dễ thở hơn rất nhiều nếu như Chelsea hoặc Leicester City sảy chân ở một trong hai vòng đấu cuối. Tuy nhiên, đây là thời điểm đội bóng nào cũng muốn chứng tỏ thực lực của mình. Bởi vậy, thầy trò Solskjaer nên dựa vào chính mình để quyết định số phận chứ không chờ ai cả.