Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dùng găng tay lạ để thi triển độc chiêu, võ sư Trung Quốc vẫn bị đánh cho "lên bờ xuống ruộng"

Một chi tiết đặc biệt vừa được tiết lộ về trận đấu giữa Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc và võ sĩ nghiệp dư Vương Khánh Dân.

Những người hâm mộ võ thuật Trung Quốc có lẽ không còn lạ gì trận đấu giữa Mã Bảo Quốc và Vương Khánh Dân. Tự xưng là cao thủ Thái Cực quyền nhưng võ sư họ Mã lại bị đối thủ đánh gục tới 3 lần chỉ trong 40 giây mà không có chút phản kháng nào.

Sau trận đấu, Mã Bảo Quốc phủ nhận thất bại và liên tục chỉ trích đối thủ lên mạng xã hội. Áp lực quá lớn từ phía Mã Bảo Quốc cùng những người thân tín đã khiến cho Vương Khánh Dân phải tuyên bố giải nghệ, dù anh mới chỉ thượng đài đúng một trận đấu trong sự nghiệp (gặp chính Mã Bảo Quốc).

Mới đây, ông Lý Bản Hưng, người đứng đầu CLB võ thuật nơi Vương Khánh Dân luyện đã phải lên tiếng phản pháo lại "phe" Mã Bảo Quốc:

"Lấy lý do Vương Khánh Dân trẻ tuổi hơn, Mã Bảo Quốc đã yêu cầu được đeo một chiếc găng tay đặc biệt trong cuộc đấu. Găng tay của ông ta cho phép các ngón tay có thể cử động thoải mái. Ông ta nghĩ rằng làm như thế thì sẽ sử dụng được các độc chiêu như chọc vào mắt hay cầm nã thủ. Trong khi đó, Vương Khánh Dân chỉ đeo đôi găng boxing thông thường, không chia ngón.

Dùng găng tay lạ để thi triển độc chiêu, võ sư Trung Quốc vẫn bị đánh cho lên bờ xuống ruộng - Ảnh 1.

Mã Bảo Quốc yêu cầu được dùng găng tay chia ngón để thi triển độc chiêu

Những người luyện võ cổ truyền đều biết găng tay chia ngón rất có lợi khi dùng những chiêu thức biến hóa, còn găng tay boxing chỉ có thể đấm mà thôi. Vương Khánh Dân hoàn toàn chỉ tập luyện võ cổ truyền. Yêu cầu từ Mã Bảo Quốc rõ ràng đã khiến Vương Khánh Dân chịu thiệt thòi".

Tiết lộ từ ông Lý Bản Hưng khá phù hợp với chia sẻ từ trọng tài Bàng Hạo Thiên cách đây ít ngày. Vị trọng tài này cho biết trước cuộc đấu Mã Bảo Quốc đã gọi riêng ông ra để biểu diễn các tuyệt chiêu có thể lấy mạng đối thủ và yêu cầu ông ngăn chặn nếu tình huống nguy hiểm tính mạng diễn ra.

Dùng găng tay lạ để thi triển độc chiêu, võ sư Trung Quốc vẫn bị đánh cho lên bờ xuống ruộng - Ảnh 2.

Mã Bảo Quốc thường xuyên có những màn biểu diễn nội công phi thường

Dù vậy, sự chuẩn bị từ Mã Bảo Quốc khá thừa thãi. Vị Hỗn Nguyên Thái Cực không đánh nổi một chiêu nào, liên tục chịu những cú đấm uy lực từ đối thủ và bị hạ knock-out một cách dễ dàng.

Võ sư Ngô Bân - người đào tạo nên những Lý Liên Kiệt, Ngô Bân hay Chân Tử Đan - nhận xét về võ công của Mã Bảo Quốc: "Trên sàn đấu Mã Bảo Quốc bị đánh ngã 3 lần. Cả 3 lần anh ta đều không làm được gì cả, không phòng ngự, không đối đầu. Một võ sư Thái Cực quyền nhưng lại không hề biết chiến đấu. Mã Bảo Quốc giống như một phiên bản mới của Ngụy Lôi mà thôi".


Mã Bảo Quốc thua knock-out trước võ sĩ Vương Khánh Dân