Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đuối nước thương tâm tại huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Chị em họ trong lúc đi chăn bò ở bìa rừng tại huyện Ea Súp, cùng rủ nhau xuống ao để tắm thì hậu quả cả hai bị đuối nước tử vong thương tâm.

Trưa ngày 18/7, Chủ tịch UBND xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Cao Thanh Hoài xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm cho 2 cháu nhỏ thiệt mạng.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 17/7, trong lúc đi chăn bò ở bìa rừng, 2 cháu là chị em họ với nhau, cháu P.T.Y.N. (12 tuổi, học lớp 6), cháu P.T.T.T. (11 tuổi, học lớp 5) cùng trú tại thôn 3, xã Cư Kbang huyện Ea Súp, rủ nhau xuống ao tắm mát. Hậu quả, cả hai đều bị đuối nước. Đến tối cùng ngày, người thân trong trong gia đình không thấy 2 chị em cháu N. trở về nên đi tìm kiếm thì phát hiện ra vụ việc đâu lòng.

Theo lãnh đạo UBND xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, gia đình 2 cháu nhỏ đuối nước thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn.

Khi xảy ra sự việc đâu lòng này, chính quyền cùng các đoàn thể tại địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình. Đồng thời, cử lực lượng túc trực, hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho các cháu.