Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đường dây đánh bạc bị triệt phá

Ngày 7/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt Nguyễn Như Trường và Phạm Thế Duy (32 tuổi, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn) cùng ba nghi can để điều tra các hành vi: tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá; cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp tinh thần.

Đường dây đánh bạc bị triệt phá - Ảnh 1.

Nhóm nghi can bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Vnexpress đưa tin, ngày 7/12 Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt Nguyễn Như Trường và Phạm Thế Duy (32 tuổi, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn) cùng ba nghi can để điều tra các hành vi: tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá; cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp tinh thần.

Trước đó, ngày 5/12, tại quán cầm đồ thuộc phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn do Nguyễn Như Trường làm chủ, cảnh sát đã bắt quả tang Phạm Thế Duy cùng bốn người đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tang vật thu 126 triệu đồng, một bộ máy vi tính, 7 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách liên quan hành vi đánh bạc và cho vay nặng lãi.

Đường dây đánh bạc bị triệt phá - Ảnh 2.

Tiền thu tại tiệm cầm đồ của Trường. Ảnh: Sơn Hà

Theo Zing.vn, tài liệu điều tra cho thấy Trường quản lý trang mạng cá độ V88 và cấp tài khoản, mật khẩu, tiền ảo cho các con bạc. Anh ta cùng đồng bọn sử dụng mạng xã hội, tin nhắn điện thoại để nhận và chuyển cáp lô, đề.

Từ ngày 1/9 đến khi bị bắt, nhóm này đã giao dịch khoảng 100 tỷ đồng vào việc đánh bạc, cá độ bóng đá.

Ngoài ra, Trường cũng mở các hiệu cầm đồ để cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Nếu con bạc không có khả năng trả nợ, chủ hiệu sẽ cho đàn em đến ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp nhằm siết nợ.