Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đường đến Champions League của Arsenal dường như đã hết

HLV Mikel Arteta thừa nhận đội bóng sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính nếu bỏ lỡ Champions League mùa thứ 3 liên tiếp. Tờ Goal dẫn lời chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Thông tin trên tờ Bongda.com.vn, với những gì đang diễn ra tại Emirates, có thể nói tấm vé đưa Arsenal đến Champions League mùa sau hiện đã nằm ngoài tầm với của họ. Thậm chí, một suất dự Europa League dành cho Pháo thủ cũng ngày càng xa vời, trong bối cảnh họ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, còn những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Wolves hay Sheffield United lại có được phong độ ổn định.

"Thiệt hại được gây ra từ việc đội bóng không góp mặt tại Champions League mùa thứ ba liên tiếp là rất lớn. Về mặt tài chính, nó có tác động khổng lồ vì cấu trúc của câu lạc bộ này được xây dựng để tham dự Champions League. Bạn có thể chịu đựng trong một hoặc hai năm, nhưng sau đó thì phải bắt đầu đưa ra quyết định, tùy thuộc vào việc tham dự Champions League, Europa League hay không giải đấu nào cả, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định theo cách này hoặc cách khác. Sẽ rất khó khăn, nhưng đây là tình hình hiện tại của đội bóng. Chúng tôi rơi vào tình huống này vì không thể hiện tốt như những đội trong Top 4 đang làm. Đó là sự thật, câu lạc bộ phải đối mặt với nó và cố gắng đưa ra quyết định tốt nhất". Thuyền trưởng Mikel Arteta cho biết thêm. 

Đường đến Champions League của Arsenal dường như đã hết! - Ảnh 2.

HLV Mikel Arteta đang bước vào thời kỳ đen tối cùng Arsenal trong mùa tới.

Thực tế, ban lãnh đạo Arsenal đã thể hiện tham vọng của mình ở phiên chợ Hè mùa trước, nhưng cả hai tân binh được kỳ vọng lớn nhất lại cùng nhau gây thất vọng. Trong khi Kieran Tierney chấn thương dài hạn và mới có 5 lần ra sân tại Premier League, thì những đóng góp mà Nicolas Pepe - bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ mang đến là hoàn toàn không xứng với con số 72 triệu bảng. Rõ ràng, thượng tầng tại Emirates sẽ phần nào cẩn thận hơn trong việc chi tiêu ở những kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Chưa kể, mùa giải 2018/19 cũng là lần đầu tiên Arsenal thua lỗ sau 17 năm (27,1 triệu bảng sau thuế), và với những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại, chắc chắn Pháo thủ sẽ tiếp tục thất thu ở mùa bóng này. Có thể thấy, khả năng ban lãnh đạo Arsenal chi tiền vào phiên chợ Hè là vô cùng nhỏ.

Thậm chí, ở trường hợp xấu nhất là mất luôn tấm vé tham dự Europa League, chắc chắn Arsenal sẽ có những thay đổi lớn trong kế hoạch chuyển nhượng của mình, và không loại trừ khả năng họ sẽ bán đi một vài cầu thủ để củng cố lại ngân sách. Đến thời điểm này, tương lai của những trụ cột như Pierre-Emerick Aubameyang hay Alexandre Lacazette vẫn chưa được xác định.