Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đường sắt tăng cường nhiều đôi tàu trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa công bố kế hoạch chạy tăng cường các đôi tàu trên tuyến Bắc - Nam phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Tàu thống nhất Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh (và ngược lại) sẽ chạy tàu SE1 và các đôi tàu SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 từ ngày 20-1 đến 13-2; tàu SE2 từ ngày 21-1 đến 14-2; tàu SE9/SE10 từ ngày 22 đến 29-1 và từ 4 đến 7-2; tàu SE3 và SE4 từ nay đến hết 13-2.

Đối với tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại, lịch chạy tàu như sau:

Tuyến Đà Nẵng - thành phố Hồ Chí Minh sẽ có tàu SE21 chạy ga Đà Nẵng từ ngày 22-1 đến 13-2; tàu SE22 chạy ga Sài Gòn từ ngày 21-1 đến 12-2.

Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi có tàu SE26 chạy ga Sài Gòn từ ngày 26 đến 30-1 và từ ngày 3 đến 5-2; tàu SE25 chạy ga Quảng Ngãi từ ngày 27 đến 31-1 và từ 4 đến 6-2.

Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn có tàu SQN2 chạy ga Sài Gòn từ ngày 24 đến 30-1 và từ ngày 3 đến 5-2; tàu SQN1 chạy ga Quy Nhơn từ ngày 25 đến 31-1 và từ 4 đến 6-2.

Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang, tàu SNT2 chạy ga Sài Gòn từ ngày 20-1 đến 12-2; tàu SNT1 chạy ga Nha Trang từ ngày 21-1 đến 13-2.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, đôi tàu SPT1/2 chạy từ ngày 28-1 đến 6-2.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cũng sẽ tổ chức chạy thêm đôi tàu tăng cường NA3/4 giữa Hà Nội - Vinh, nâng thành 2 đôi tàu trên tuyến này dịp Tết Nguyên đán 2022.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Vinh, xuất phát ở ga Hà Nội sẽ có tàu NA1 vào các ngày 27, 28, 29, 30-1 và từ ngày 1 đến 6-2; tàu NA3 chạy các ngày 28, 29-1. Xuất phát từ ga Vinh sẽ có tàu NA2 chạy vào các ngày 28, 29-1 và từ ngày 1 đến 6-2; tàu NA4 chạy các ngày 5, 6-2.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng cũng sẽ tổ chức chạy hằng ngày đôi tàu LP5/6 trong giai đoạn từ ngày 20-1 đến 13-2.

Các đoàn tàu chạy tăng cường vẫn sẽ được ngành đường sắt áp dụng chính sách bán vé nguyên khoang, nguyên toa đang được áp dụng rộng rãi trên các đoàn tàu khách trên các tuyến. Khách mua vé theo hình thức này được giảm giá từ 10 đến 15%, được cung cấp miễn phí suất ăn trên tàu.