Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Eurowindow Holding chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

(Dân sinh) - Trao tặng hơn 50 máy thở hiện đại và hàng nghìn suất quà,ủng hộ các Quỹ phòng chống Covid – 19, Quỹ vắc xin tại Hà Nội cũng như nhiều địa phương, Công ty CP Eurowindow Holding đã đang tích cực chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

"Tiếp sức" hơn 50 máy thở hiện đại cho các sơ sở y tế địa phương

Đặc biệt chú trọng việc hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại các địa phương, trong đợt dịch lần thứ 4, Eurowindow Holding đã liên tục có các hoạt động ủng hộ, trao tặng trang thiết bị y tế hiện đại cho các bệnh viện đa khoa của nhiều địa phương trên cả nước.

Mới đây nhất, ngày 5/9, Công ty CP Eurowindow Holding đã trao tặng 10 máy thở ô xy lưu lượng cao model TNI SoftFlow 50 của hãng TNI medical AG (Đức) cho Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Đây là loại máy thở hồi sức cao cấp, có nhiều chế độ thở đáp ứng yêu cầu hỗ trợ điều trị các bệnh nhân Covid-19 suy hô hấp từ nhẹ đến nặng, đảm bảo thông khí xâm nhập và không xâm nhập, có thể sử dụng cho trẻ em. Loại máy thở này có thiết kế nhỏ gọn, sử dụng công nghệ thế hệ mới, cho phép hoạt động độc lập, phù hợp với các bệnh viện dã chiến và các cơ sở y tế địa phương không có sẵn hệ thống khí trung tâm.

Eurowindow Holding chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19 - Ảnh 1.

Eurowindow Holding trao tặng máy thở cao cấp, hỗ trợ tỉnh Nghệ An

Trước đó, đầu tháng 8/2021, Eurowindow Holding cũng đã trao tặng tỉnh Long An hơn 40 máy hỗ trợ hô hấp công nghệ cao gồm: máy thở đa năng cao cấp xâm nhập và không xâm nhập model HAMILTON-C6/ HAMILTON-C1 (sản xuất bởi hãng Hamilton Medical AG); hệ thống máy làm ẩm thở ôxy dòng cao model VUN-001 (sản xuất bởi hãng Vincent Medical),với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đây đều là những thiết bị y tế hiện đại mà nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đang thiếu hụt, không đủ đáp ứng nhu cầu cấp bách trong công tác điều trị bệnh nhân Covid 19.

Đáp lại những tình cảm, sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Eurowindow Holding, đại diện lãnh đạo hai tỉnh Long An và Nghệ An đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành và nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, các trang thiết bị y tế tối tân thật sự rất ý nghĩa, hỗ trợ thiết thực cho công tác điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Các thiết bị sẽ được tỉnh phân bổ đến các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả, kịp thời cứu chữa bệnh nhân nặng, hạn chế tối đa tỷ lệ người tử vong.

Eurowindow Holding chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19 - Ảnh 2.

Đại diện Công ty CP Eurowindow Holding trao tặng hệ thống máy hỗ trợ hô hấp công nghệ cao cho đại diện UBND tỉnh Long An

Ông Lê Văn Ngọc - PCT thường trực tỉnh, phó ban cứu trợ tỉnh Nghệ An cho hay: "Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện các trường hợp dương tính được phát hiện trong cộng đồng.

Với sự nguy hiểm của biến chủng Delta, bệnh nhân sẽ diễn biến từ nhiễm bệnh đến nặng, suy hô hấp và tử vong rất nhanh nếu không có sự hỗ trợ của máy thở. Ở thời điểm dịch bùng phát mạnh như hiện nay, thêm một máy thở là thêm cơ hội sống cho nhiều người bệnh. Cảm ơn doanh nghiệp đã quan tâm đến sức khỏe của người dân xứ Nghệ".

Ủng hộ các Quỹ phòng chống Covid – 19, Quỹ vắc xin

Trước diễn biến phức tạp của dịch  COVID-19  tại nhiều tỉnh, thành, Eurowindow Holding trực tiếp ủng hộ hàng tỷ đồng tiền mặt cho các Quỹ phòng chống Covid – 19, Quỹ vắc xin của Hà Nội và các địa phương, trong đó; 5 tỷ đồng cho quỹ vắc xin phòng Covid – 19 của TP Hà Nội; 5 tỷ đồng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19 theo chương trình phát động của Bộ Y Tế; 2 tỷ đồng thiết bị cho trường Đại họcY TP. HCM; 1 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Công An; 300 triệu đồng cho Quỹ phòng chống Covid của TP Thanh Hóa; tặng 100.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn cho Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam và người dân TP. Mátxcơva….

Trao tặng hàng nghìn suất quà tới người dân có hoàn cảnh khó khăn

Viết tiếp sứ mệnh chung tay cùng cộng đồng lan tỏa yêu thương trong mùa dịch, tháng 8 vừa qua, Eurowindow Holding cũng đã ủng hộ và trực tiếp tham gia vận hành "Siêu thị mini 0 đồng", trao tặng hơn 1.000 suất quà tới người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).

Thông qua phối hợp với chính quyền địa phương, ban tổ chức đã trao tặng 1.000 phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng/phiếu tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, các đối tượng công nhân, người lao động mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh… Không chỉ thế, đơn vị vận hành Eurowindow, Eurowindow Holding còn đồng hành cùng Ban tổ chức trao tặng 6 suất quà dành riêng cho người khuyết tật trên địa bàn quận.

Xúc động trước tấm lòng sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái của doanh nghiệp, ông Bùi Xuân Hà – Phó CT UBND quận Hà Đông chia sẻ: "Đối với những hộ cận nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, người khuyết tật, người lao động không có thu nhập ổn định, thời điểm dịch bệnh, giãn cách, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Với sự hỗ trợ kịp thời, siêu thị mini 0 đồng không chỉ giúp người dân vơi bớt nỗi lo cơm áo gạo tiền mà món quà còn là sự động viên ý nghĩa về mặt tinh thần, phát huy truyền thống đạo lý "thương người như thể thương thân" của đồng bào ta".

Eurowindow Holding chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19 - Ảnh 4.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Yên Nghĩa (Hà Đông) phấn khởi nhận quà tại siêu thị mini 0 đồng trong ngày 24/08/2021.

Ước tính, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, Eurowindow Holding đã ủng hộ, đóng góp hơn 30 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.

Chia sẻ về những việc làm tâm huyết vì cộng đồng, ông Nguyễn Cảnh Hồng – PCT HĐQT Công ty CP Eurowindow Holding cho biết: "Cuộc chiến chống Covid-19 còn nhiều cam go ở phía trước. Sự xuất hiện của nhiều ổ dịch mới, với những biến thể có tốc độ lây lan nhanh và mạnh, đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam trong công tác phòng chống dịch. 

Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Chính phủ, các Bộ ban ngành, hỗ trợ các địa phương,sát cánh cùng các y bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch. Những máy móc, thiết bị hiện đại sẽ là công cụ đắc lực để các địa phương sẵn sàng chống dịch và điều trị tích cực cho các bệnh nhân nặng.

Tôi tin rằng, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Y Tế và sự lãnh đạo sáng suốt của chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của người dân, dịch bệnh trên cả nước sẽ nhanh chóng được kiểm soát.Cuộc sống của chúng ta sẽ sớm quay trở lại trạng thái bình thường".

Eurowindow Holding được biết đến là đơn vị uy tín với gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất, Kinh doanh Vật liệu xây dựng & nội thất; Phát triển dự án bất động sản; Xây dựng & Quản lý xây dựng; Quản lý và Kinh doanh bất động sản; Tài chính – Ngân hàng.

Doanh nghiệp cũng đã ghi dấu ấn là đơn vị tiên phong phát triển hàng loạt các dự án bất động sản quy mô ở trong và ngoài nước: hệ thống trung tâm thương mại, các tòa nhà hỗn hợp văn phòng và chung cư, các khu đô thị mới cao cấp, các khu resort nghỉ dưỡng đẳng cấp…

Hiện Eurowindow Holding đang tập trung hoàn thiện các dự án Eurowindow Garden City Thanh Hóa và Melinh Plaza Yên Bái, đồng thời tiến hành phát triển dự án Eurowindow Green Park - khu đô thị đồng bộ và hiện đại tại TP Yên Bái, quy mô lớn 60,6 ha. Tại Hà Nội, doanh nghiệp hiện có dự án Eurowindow River Park được đánh giá chất lượng cao cấp, nhưng giá bình dân, chỉ từ 21 triệu đồng/m2. Dự án đã đón 70% cư dân vào sinh sống và đang chào bán những căn hộ cuối cùng.