Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa diễn ra từ ngày 3 đến 6/6/2023

Sáng 25/5/2023, Ban tổ chức Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 tổ chức họp báo công bố Chương trình Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa diễn ra từ ngày 3 đến 6/6/2023 với chủ đề: "Khánh Hòa - Khát vọng vươn xa".

Theo Ban tổ chức Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa, các hoạt động trước ngày khai mạc từ ngày 25/5 đến 2/6 gồm có 25 sự kiện và trong Chương trình Festival biển từ ngày 3 đến 6/6 diễn ra 36 hoạt động tại TP Nha Trang và các địa phương trong tỉnh. 

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong khuôn khổ chương trình Festival Biển Nha Trang năm 2023, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ triển khai các hoạt động hưởng ứng với sự quy mô, đặc sắc, cuốn hút trong mỗi sự kiện, đó là: 

Tổ chức chương trình đoàn Famtrip Úc đến tìm hiểu, khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch, xúc tiến mở rộng hợp tác tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 25/5 đến 28/5/2023.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh-Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi họp báo

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh-Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi họp báo

Tổ chức Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh, tổ chức từ ngày 16/6 đến 18/6/2023 tại tỉnh Khánh Hòa với các hoạt động xuyên suốt như: Triển lãm “Du lịch qua những thướt phim”, Đêm đại nhạc hội với chủ đề “Cất cánh”, Diễn đàn “Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh”, Chương trình chiếu phim kết nối Du lịch-Điện ảnh.

Lễ hội Dù lượn Nha Trang 2023 dự kiến tổ chức từ ngày 19/6 đến 25/6/2023 tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

4. Lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế Ever-Glamour Nha Trang 2023 dự kiến được tổ chức vào ngày 3/6/2023 sẽ là điểm nhấn trong chương trình của Lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

Được thể hiện bằng những Drone kết hợp cùng âm nhạc hiện đại được hoà âm phối khí với chất liệu âm nhạc bản địa, màn trình diễn Drone sẽ thể hiện một Khánh Hoà tràn ngập bản sắc, phồn vinh, rực rỡ, giàu mạnh và hội nhập, khát vọng về tương lai phát triển.

Ban tổ chức Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa 2023 chủ trì buổi họp báo

Ban tổ chức Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa 2023 chủ trì buổi họp báo

Sự kiện Lễ hội Ẩm thực được tổ chức trong khuôn khổ thời gian diễn ra chương trình Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2023 từ ngày 2/6 đến 6/6 tại khu vực công viên Sứa Biển với quy mô 100 gian hàng giới thiệu ẩm thực truyền thống, đặc sắc của 3 miền và một số hoạt động vui chơi giải trí phục vụ cho du khách và người dân.

Tổ chức liên tục các hoạt động xúc tiến quảng bá, phát động thị trường du lịch trong năm 2023 để thu hút khách du lịch đến với Nha Trang-Khánh Hòa trước, trong và sau thời gian diễn ra chương trình Festival Biển Nha Trang năm 2023, cụ thể đối với thị trường du lịch nội địa như: Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên; Và thị trường du lịch quốc tế như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan...

Ngành du lịch Khánh Hòa còn phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động, sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch để kích cầu thu hút và phục vụ du khách khi đến với Nha Trang-Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa, Hiệp hội Doanh nghiệp Lữ hành đón khách Trung Quốc và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều chương trình kích cầu, combo giảm giá, khuyến mãi, các tour du lịch mới để thu hút, phục vụ du khách đến với Nha Trang-Khánh Hòa.

Ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời báo chí tại buổi họp báo

Ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời báo chí tại buổi họp báo

Theo ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tiếp nối những thành quả đã đạt được của năm 2022, thông qua chương trình Festival Biển Nha Trang năm 2023 và các hoạt động kích cầu khác, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu cho năm 2023 phấn đấu đón được khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Xác định đây là năm bản lề có tính quyết định để hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 và sự phát triển của ngành du lịch Khánh Hòa trong thời gian tới, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa và kỳ vọng rằng năm 2023 là một năm thắng lợi lớn, bức phá mạnh mẽ và tiếp tục vượt xa các chỉ tiêu đã đặt ra trong năm.