Quay lại Dân trí
Dân Sinh

FIFA đe dọa cấm bóng đá Thái Lan, Việt Nam có thể được lợi

(Dân sinh) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đe dọa cấm bóng đá Thái Lan tham gia các trận đấu quốc tế nếu cuộc bầu cử chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này (FAT) chịu tác động của bên thứ ba.

Báo Tiền Phong đưa tin, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đang phải chịu đựng nhiều tin đồn liên quan đến vấn đề tài chính. Không những vậy, việc FAT cấm cựu chủ tịch Worawi Makudi tranh cử với người đường nhiệm Somyot Poompanmoung cũng khiến họ gặp rắc rối lớn. Trong thời gian qua, ông Worawi Makudi đã gửi văn bản khiếu nại tới Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT).

FIFA đe dọa cấm bóng đá Thái Lan, Việt Nam có thể được lợi  - Ảnh 1.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung và HLV Nishino.

Trong tình huống căng thẳng đó, FIFA lập tức lên tiếng cảnh báo FAT giữ sự minh bạch trong bầu cử. Nếu để xảy ra gian lận hoặc chịu tác động từ bên thứ ba, bóng đá Thái Lan sẽ bị FIFA cấm thi đấu quốc tế.

Veron Mosengo-Omba, Giám đốc hiệp hội thành viên của FIFA viết trong thư gửi Tổng thư ký FAT Korrawee Prissananantakul nêu rõ: “Chúng tôi đã nhận được thư về quá trình bầu cử chủ tịch FAT. Chúng tôi bày tỏ sự lo ngại về các cáo buộc liên quan đến cuộc bầu cử này. Với tư cách là một thành viên FIFA, FAT có nghĩa vụ quản lý các vấn đề một cách độc lập và không chịu tác động từ các bên thứ ba. Bất cứ vi phạm nào cũng có thể dẫn đến sự trừng phạt theo quy định chung của FIFA”.

Bên cạnh đó, ông Mosengo-Omba nhấn mạnh FIFA sẽ cử các quan sát viên của họ cũng như của Liên đoàn bóng đá châu Á đến dự cuộc bầu cử chủ tịch FAT, dự kiến diễn ra ngày 12/2.

Nếu FAT không giải quyết được sự việc này, Thái Lan sẽ bị cấm thi đấu quốc tế. Trong quá khứ, một quốc gia ở Đông Nam Á là Indonesia từng bị FIFA trừng phạt sau khi liên đoàn bóng đá nước và bộ thể thao nước này tranh chấp quyền điều hành giải vô địch quốc gia.

FIFA đe dọa cấm bóng đá Thái Lan, Việt Nam có thể được lợi  - Ảnh 2.

Thái Lan có nguy cơ bị huỷ toàn bộ kết quả thi đấu vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Changsuek.

Thông tin trên Zing.vn, nếu Thái Lan bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022, thành tích của tuyển Việt Nam có thể ảnh hưởng theo hai chiều hướng.

Căn cứ từ khoản 4, điều 5 của Điều lệ thi đấu vòng loại World Cup 2022 của LĐBĐ thế giới, Ban kỷ luật FIFA sẽ có quyết định cụ thể trong trường hợp các trận đấu của Thái Lan với các đại diện còn lại không thể diễn ra ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 theo 2 phương án.

Phương án 1: Xử thua Thái Lan ở 3 trận đấu còn lại của bảng G gặp Indonesia (26/3), UAE (4/6) và Malaysia (9/6). Khi ấy, cả 3 đội này nghiễm nhiên có 3 điểm khi gặp Thái Lan vốn bị xử thua. Điều đó kéo theo bất lợi dành cho Việt Nam - đội chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận gặp Thái Lan ở hai lượt đi và về.

Phương án 2: Tước bỏ kết quả của đội tuyển Thái Lan tính đến lượt trận thứ 6 của bảng G vòng loại World Cup 2022. Nếu xảy ra trường hợp này, tuyển Việt Nam sẽ là đội được hưởng lợi khi củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Bởi sau 5 lượt trận, Việt Nam thắng 3 (UAE, Indonesia, Malaysia) và chỉ hòa 2 (trước Thái Lan), đứng đầu bảng G với 9 điểm.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo còn 3 trận trong năm 2020 gặp các đối thủ Malaysia (31/3), Indonesia (4/6) và UAE (9/6). Trong trường hợp phải kết thúc chiến dịch với vị trí nhì bảng G thì với 9 điểm sau 3 trận cộng với khoảng 4 - 6 điểm tiềm năng ở 3 trận còn lại kể trên, tuyển Việt Nam có khả năng nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Liên quan đến cuộc bầu chủ tịch FAT, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) sẽ đưa ra quyết định liệu có can thiệp vào việc bầu cử, loại Chủ tịch Somyos Pumpanmuang theo đề xuất của ứng viên Worawi Makudi hay không vào ngày 12/2.

Nếu điều này xảy ra, Thái Lan hoàn toàn có khả năng bị tước quyền tư cách thành viên và bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế do FIFA tổ chức như Indonesia hồi năm 2015. Đội tuyển quốc gia xứ vạn đảo khi đó nhận án phạt và bị loại khỏi vòng loại World Cup chỉ 2 tuần trước ngày ra quân.