Quay lại Dân trí
Dân Sinh

FIFA tặng quà tri ân Cristiano Ronaldo, tỏa sáng tại World Cup, giá của trung vệ Croatia tăng vọt lên 100 triệu USD

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã phát hành một video để tri ân Cristiano Ronaldo sau khi cầu thủ ngôi sao này cùng Bồ Đào Nha dừng chân ở Tứ kết World Cup 2022 sau trận thua Maroc. Trong khi đó, trung vệ Josko Gvardiol được loạt đại gia ra giá trên 100 triệu USD nhờ màn trình diễn chói sáng trong màu áo Croatia tại World Cup 2022.

Báo Tin tức đưa tin, đoạn video dài hơn 30 giây này được chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó tổng hợp lại những khoảnh khắc sáng chói trong sự nghiệp của ngôi sao 37 tuổi.

Rất nhiều giọng nói của các chuyên gia bóng đá khác nhau cũng xuất hiện trong đoạn clip ngắn này. Họ cùng có chung đánh giá rằng Ronaldo là "một thiên tài tuyệt vời", "tay săn bàn xuất sắc" và kết thúc bằng thông điệp "Cảm ơn CR7".

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha hôn lên trái bóng trước khi thực hiện cú sút phạt đền (Bồ Đào Nha - Ghana), ngày 24/11. Ảnh: THX/TTXVN

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha hôn lên trái bóng trước khi thực hiện cú sút phạt đền (Bồ Đào Nha - Ghana), ngày 24/11. Ảnh: THX/TTXVN

Trong trận đấu gặp Maroc ở Tứ kết World Cup 2022, Ronaldo được tung vào sân ở hiệp 2, nhưng anh đã không thể giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa sau khi bị dẫn trước.

Sau khi thua trận, hình ảnh Ronaldo rơi lệ và đi vào đường hầm đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Phần lớn CĐV cảm thấy tiếc cho Ronaldo vì anh chưa thể chinh phục được cúp vàng World Cup trong sự nghiệp. Đây cũng có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng mà Ronaldo tham dự bởi anh đã 37 tuổi.Hiện Ronaldo vẫn chưa trở về Lisbon giống như phần lớn các đồng đội khác. Thay vào đó, anh ở lại Qatar thêm vài ngày để dành thời gian nghỉ dưỡng cùng gia đình. Bản thân Ronaldo cũng không vội trở về, do hiện tại anh không thuộc biên chế của CLB nào.

Ngoài Ronaldo, 9 cầu thủ Bồ Đào Nha khác cũng chưa rời khỏi Qatar. Những cầu thủ này gồm: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Ruben Neves, Rui Patricio, Raphael Guerreiro, Rafael Leao, Joao Cancelo và Maheus Nunes.

Thông tin trên báo  Giáo Dục và Thời Đại cho biết, màn trình diễn của Josko Gvardiol tại World Cup 2022 khiến Man City, Man Utd hay Chelsea sẵn sàng chi đậm để mua trung vệ này.

Cụ thể, báo Pháp Foot Mercato cho hay, Man City đã ra giá 105 triệu USD để thuyết phục RB Leipzig nhả ngôi sao Josko Gvardiol.

Tranh giành chữ ký của trung vệ mới 20 tuổi này còn có Man Utd, đội đã ra giá 100 triệu USD.

Các phương tiện truyền thông châu Âu trước đó cũng khẳng định Chelsea sẵn sàng trả 95 triệu USD, còn Bayern Munich cũng hết sức quan tâm.

Sở dĩ Gvardiol được loạt đại gia săn đón bởi anh đang có màn trình diễn tuyệt đỉnh tại World Cup 2022. Thống kê cho thấy, trung vệ Croatia đã 32 lần phá bóng giải nguy cho đội nhà, trong đó có pha ngăn chặn Romelu Lukaku sút cận thành ở phút cuối trận gặp Bỉ ở vòng bảng ngày 1/12.

Chơi vị trí trung vệ nhưng anh cũng đứng thứ 6 về đường chuyền xuyên tuyến với 53 lần thực hiện trên đất Qatar.

“Gvardiol là trung vệ hay nhất thế giới hiện tại” - huấn luyện viên Croatia Zlatko Dalic nói về người học trò cưng.

Tuy nhiên, cá nhân Gvardiol cho rằng anh chơi tốt ở World Cup nhờ bộ ba tiền vệ Luka Modric, Marcelo Brozovic và Mateo Kovacic. "Khi có ba tiền vệ xuất sắc như thế chơi phía trước, mọi chuyện dễ dàng hơn với tôi" - Gvardiol nói.

Hợp đồng của Gvardiol với Leipzig còn đến hè 2027 và không có điều khoản giải phóng. Trung vệ 20 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của Dinamo Zagreb, trước khi thi đấu cho Leipzig từ hè 2021.

Sau khi góp công giúp câu lạc bộ đoạt Cup Quốc gia Đức năm 2022, Gvardiol được Transfermarkt định giá 65 triệu USD và có thể sau World Cup 2022, giá trị của anh còn tăng sốc.

Được biết, trung vệ Josko Gvardiol có mong muốn được chơi bóng tại Ngoại hạng Anh, do đó Bayern Munich không có nhiều cơ hội.