Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 1 tỷ khẩu trang y tế đã được xuất khẩu

(Dân sinh) - Khẩu trang y tế xuất khẩu từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt 989 triệu chiếc, theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan.

Trong tháng 9, cả nước có hơn 70 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng gần 143 triệu chiếc, tăng 5,5% (tương đương khoảng 8 triệu chiếc) so với số lượng xuất khẩu trong tháng 8/2020.

Như vậy, sau khi lượng khẩu trang y tế xuất khẩu sụt giảm ở tháng 8 khi làn sóng dịch Covid-19 thứ hai ở Việt Nam xuất hiện (từ cuối tháng 7, tại Đà Nẵng - PV), hoạt động xuất khẩu mặt hàng này có chiều hướng tăng trở lại khi dịch bệnh ở nước ta cơ bản được kiểm soát.

Với kết quả trong tháng 9 vừa qua, nâng sản lượng khẩu trang y tế xuất khẩu từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt 989 triệu chiếc. Trong đó, đạt đỉnh vào tháng 6 có số lượng nhiều nhất hơn 236 triệu chiếc.

Sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ), hoạt động xuất khẩu khẩu trang y tế được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5/2020 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ.

Khẩu trang của các doanh nghiệp Việt Nam đang được xuất khẩu sang nhiều nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Mỹ. Ngoài ra, khẩu trang còn được xuất khẩu nhiều sang Hồng Kông, Singapore, Ba Lan, Úc, Trung Quốc, Lào, Nam Phi...