Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 100% kỹ sư được đào tạo chất lượng cao tại Việt Nam ra trường có việc làm hoặc học lên cao

Đây là chia sẻ của PGS.TS Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng tại lễ kỷ niệm 20 năm Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam.

Gần 100% kỹ sư được đào tạo chất lượng cao tại Việt Nam ra trường có việc làm hoặc học lên cao - Ảnh 1.

Vtv.vn đưa tin, tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng, đại diện của Tổ hợp các trường PFIEV cho biết, qua 20 năm hoạt động, Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam đã tuyển sinh được 21 khóa với gần 6300 sinh viên. Từ năm 2004 đến 2019, Chương trình có 16 khóa tốt nghiệp với khoảng 4.000 kỹ sư, trong đó, có hơn 300 sinh viên đi học song bằng và thực tập tốt nghiệp tại các trường đối tác Pháp theo các nguồn học bổng khác nhau.

Theo PGS.TS Phạm Duy Hòa, do được trang bị tốt về kiến thức, kỹ năng và ngoại ngữ, sinh viên của Chương trình này có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hoặc học tiếp lên trình độ cao hơn với tỷ lệ bình quân gần 70% sau 3–6 tháng tốt nghiệp và gần 100% sau 1 năm tốt nghiệp.

Liên quan đến thông tin trên, Giaoducthoidai.vn cho hay, Chương trình PFIEV được các trường đào tạo kỹ sư nổi tiếng của Pháp tham gia gồm Trường Centrale-SupÉlec; Trường quốc gia Bách khoa Grenoble; Trường quốc gia Cơ khí và Hàng không Poitiers; Trường quốc gia khoa học ứng dụng Lyon; Trường Cầu đường Paris; Trường quốc gia Bách khoa Toulouse; Trường Đại học quốc gia Viễn thông Bretagne; Trường Bách khoa Marseille; cùng với Trường Trung học Louis Le Grand hợp tác xây dựng chương trình đào tạo giai đoạn đại cương.

Gần 100% kỹ sư được đào tạo chất lượng cao tại Việt Nam ra trường có việc làm hoặc học lên cao - Ảnh 2.

Tính đến cuối năm 2019, đã có hơn 600 lượt giáo sư, chuyên gia Pháp sang công tác tại Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình PFIEV gồm: giảng dạy chuyên đề; tham gia hội đồng đánh giá sinh viên tốt nghiệp; tổ chức hội thảo khoa học; xây dựng chương trình đào tạo; hướng dẫn vận hành sử dụng thiết bị thí nghiệm; họp Ủy ban định hướng và đánh giá; họp Hội đồng hoàn thiện quốc gia PFIEV.

Trong quá trình hoạt động của PFIEV đã có trên 20 doanh nghiệp tham gia rà soát, phát triển chương trình đào tạo; 7 doanh nghiệp cung cấp học bổng cho sinh viên; 9 doanh nghiệp tài trợ vật chất, tài liệu cho chương trình; 36 doanh nghiệp tham gia giảng chuyên đề cho sinh viên; 95 doanh nghiệp nhận sinh viên đến thực tập; 13 doanh nghiệp hợp tác nghiên cứu với Chương trình PFIEV ở 4 trường đại học Việt Nam.