Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 1.000 bồn chứa nước được trao tặng cho đồng bào miền Tây bị hạn mặn

(Dân sinh) - Nhóm từ thiện "Chia sẻ-Sharing" với sự điều hành của bà Mai Thị Hạnh - Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã vận động trao tặng 840 bồn chứa nước dung tích 1.000 lít, 6.500 khẩu trang và tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại 8 tỉnh đang bị hạn hán, ngập mặn miền Tây.

Video: Người dân miền Tây nhận bồn chứa nước từ nhóm từ thiện "Chia sẻ-Sharing".

Theo đó, chỉ trong hơn 3 ngày vận động chương trình "Mỗi người một tay đóng góp giúp đồng bào nghèo miền Tây qua cơn hoạn nạn và hỗ trợ các Đồn Biên phòng", tổng số tiền nhóm từ thiện "Chia sẻ-Sharing" vận động được từ bạn bè trong và ngoài nước, thành viên Câu lạc bộ Đại lý Thuế TP. Hồ Chí Minh, các mạnh thường quân đạt được số tiền: 1.163.400.000 đồng, toàn bộ số tiền trên nhóm từ thiện đã trao tặng 840 bồn nước dung tích 1.000 lít và 6.500 cái khẩu trang vải cho bà con tại 8 tỉnh miền Tây gồm: Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng , Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và một số Đồn Biên Phòng canh giữ vùng biên giới biển miền Tây của Tổ Quốc.

Gần 1.000 bồn chứa nước được trao tặng cho đồng bào miền Tây  - Ảnh 2.

Câu lạc bộ Đại lý Thuế TP. Hồ Chí Minh trao tặng 38 bồn chứa nước 1.000 lít cho người dân huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng.

Chia sẻ với phóng viên báo điện tử Dân sinh, bà Lê Thị Thu Hương nguyên Phó Cục Trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, cố vấn cấp cao Câu lạc bộ Đại lý Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng tôi biết được nhu cầu thực tế hiện nay của bà con miền Tây rất lớn từ nước sinh hoạt đến tiền bạc, máy lọc nước, bồn chứa nước, ...bà con hiện chứa nước vào các dụng cụ như: ống xi măng, lu, can nhua, bồn nước nhựa, .... 1.000 giếng nước do nhóm từ thiện " Chia sẻ- Sharing " của Bà Mai Thị Hạnh - Phu nhân nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trao tặng cho các hộ nghèo miền Tây vừa qua cũng đang phát huy tác dụng rất tốt, một giếng nước đang phục vụ cho khoảng 12 đến 15 hộ dân, Nhưng vẫn còn rất nhiều hộ dân nghèo không có nước để sử dụng, thậm chí không có gì để chứa nước. Được sự quan tâm, điều hành của Bà Mai Thị Hạnh - Phu nhân nguyên Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang, nhóm từ thiện "Chia sẽ -Sharing" đã phối hợp với Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Mặt Trân Tổ Quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Hội Nhà Báo TP.Hồ Chí Minh đã kêu gọi, vận động mỗi người một tay đóng góp giúp đồng bào nghèo miền Tây qua cơn hoạn nạn và hỗ trợ các Đồn Biên Phòng. Chỉ trong hơn 3 ngày tích cực vận động gia đình và bạn bè thân hữu trong và ngoài nước đạt được số tiền: 1.163.400.000 đồng và mua được 840 bồn nước dung tích 1000 lít, đồng thời còn vận động thêm 6.500 khẩu trang vải trị giá 40 triệu đồng".

Gần 1.000 bồn chứa nước được trao tặng cho đồng bào miền Tây  - Ảnh 3.

Người dân miền Tây sẽ rất vui mừng khi nhận được những chiếc bồn chứa nước vào đúng cao điểm khô hạn.

Theo đó, 28 thành viên đã đến với bà con miền Tây vào 3 ngày: 26, 27 và 28/03 để khánh thành 200 giếng nước ngọt tại Cà Mau, trao tặng 840 bồn nước dung tích 1000 lít và 6.500 khẩu trang cho bà con 8 tỉnh miền Tây gồm : Kiên Giang , Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang , Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và một số Đồn Biên Phòng đang canh giữ vùng biên giới biển miền Tây của Tổ Quốc .

Gần 1.000 bồn chứa nước được trao tặng cho đồng bào miền Tây  - Ảnh 4.

Các nhà tài trợ, mạnh thường quân nhận hoa các ơn từ lãnh đạo huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 26/3/2020: tặng 104 bồn nước tại Uỷ ban nhân dân xã Nam Thái A, Huyện An Biên (Kiên Giang) cho 100 hộ dân nghèo và Đồn Biên Phòng. Tặng 104 bồn nước tại Huyện U Minh (Cà Mau) cho 100 hộ dân nghèo và Đồn Biên Phòng kết hợp khánh thành 200 giếng nước ngọt tặng hộ nghèo 4 Huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân và Cái Nước tại Cà Mau. Ngày 27/3/2020: Tặng 104 bồn nước tại huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho 100 hộ dân nghèo và Đồn Biên Phòng. Bà Mai Thị Hạnh cùng thành viên trao tặng 100 bồn nước ở xã Hoà Tiến (TP. Vị Thanh) cho 100 hộ dân nghèo. Bà Nguyễn Thị Tranh cùng thành viên trao tặng 100 bồn nước tại Huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) cho 100 hộ dân nghèo. Ngày 28/3/2020: Trao tặng 103 bồn nước tại Huyện Châu Thành (Trà Vinh) cho 100 hộ dân nghèo và Đồn Biên phòng. Tặng 112 bồn nước tại Huyện Ba Tri (Bến Tre)cho 112 hộ dân nghèo. Tặng 104 bồn nước tại Gò Công Đông (Tiền Giang) cho 100 hộ dân nghèo và Đồn Biên Phòng.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đại lý Thuế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ với phóng viên báo điện tử Dân Sinh, "Thiện nguyện là hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh trong những năm qua. Năm nay, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn miền Tây trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con. Cùng với sự vận động của các anh chị cán bộ lão thành, thông qua sự giới thiệu của bà Lê Thị Thu Hương (nguyên phó Cục trưởng Cục thuế TP. Hồ Chí Minh), các thành viên Câu lạc bộ Đại lý thuế Thành phố trong 1 tuần cũng đã đóng góp được 38 bồn nước dung tích 1.000 lít để kịp thời tặng bà con nghèo các tỉnh miền Tây hạn mặn". 

Bên cạnh đó, nhóm từ thiện "Chia sẻ - Sharing" cũng kết hợp tuyên truyền hướng dẫn bà con phòng chống dịch Covid-19. Tại mỗi tỉnh, sau khi trao tặng bồn nước, khẩu trang sẽ tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống dịch Covid-19 do Trung Ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phụ trách. "Trong mùa đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới, tất cả thành viên chúng tôi có lo lắng nhưng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự đồng lòng chống dịch của trên 96 triệu người dân Việt Nam và chắc chắn rằng trận chiến chống dịch này Việt Nam sẽ chiến thắng"! Bà Lê Thị Thu Hương nguyên Phó Cục Trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm.