Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 1.000 diễn viên không chuyên tham gia Hội thi tiếng hát người lao động TKV năm 2022

Tối 07/11, tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức khai mạc Hội thi tiếng hát người lao động TKV năm 2022.

Các vị lãnh đạo dự lễ khai mạc và cổ vũ các đội thi đấu đêm thi đầu tiên

Các vị lãnh đạo dự lễ khai mạc và cổ vũ các đội thi đấu đêm thi đầu tiên

Tới dự khai mạc có đại biểu lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Quảng Ninh; thành phố Hạ Long; đại biểu Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Lãnh đạo TKV có các đồng chí: Vũ Thành Lâm, Thành viên HĐTV; Nguyễn Hoàng Trung, Thành viên HĐTV; Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ TKV; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; lãnh đạo Đảng uỷ TQN, Đoàn TQN, Đoàn TN Tập đoàn; đại biểu lãnh đạo và các nam, nữ diễn viên của 31 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc TKV…

Ông Phùng Văn Vịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn, Trưởng Ban TTQ, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc

Ông Phùng Văn Vịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn, Trưởng Ban TTQ, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Phùng Văn Vịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn, Trưởng Ban TTQ, Trưởng Ban tổ chức Hội thi nhấn mạnh, trong quá trình duy trì, phát triển văn hóa ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, lĩnh vực văn nghệ quần chúng luôn là nét đẹp trong văn hóa được các thế hệ người lao động Tập đoàn đặc biệt yêu thích. Việc chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp trong việc xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong làm việc chuyên nghiệp và đời sống văn hoá tinh thần phong phú. Trong những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng luôn được Tập đoàn và các đơn vị quan tâm, phát triển mạnh mẽ. Hội thi nhằm duy trì, thúc đẩy và phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng, góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CB, CN, NLĐ ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, đẩy mạnh phong trào văn hoá nghệ thuật, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2022.

Tham gia Hội thi có 31 đoàn nghệ thuật quần chúng với 116 tiết mục, với gần 1.000 diễn viên không chuyên là người lao động tại các đơn vị. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than 15/11 (1968 - 2022), chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2022), hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023).

Đại diện các đội thi chào khán giả trong đêm khai mạc

Đại diện các đội thi chào khán giả trong đêm khai mạc

Ngay sau khai mạc là các tiết mục đặc sắc của các đoàn tham gia hội thi gồm: Công ty Than Hòn Gai - TKV, Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ - TKV; Tổng Công ty Khoáng sản - TKV; Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Hội thi diễn ra từ ngày 07/11 và sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn những tiết mục xuất sắc để công diễn, trao giải và bế mạc vào 19h30 ngày 09/11/2022 tại Cung văn hóa lao động Việt - Nhật, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Một số hình ảnh tại đêm diễn đầu tiên của Hội thi:

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn tặng hoa cho Ban giám khảo cuộc thi

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn tặng hoa cho Ban giám khảo cuộc thi

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty