Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 107.000 học sinh Hà Nội bắt đầu dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập 2022

Sáng nay (18/6), học sinh Hà Nội bắt đầu thi môn Ngữ Văn, môn thi đầu tiên trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2022.

Phụ huynh nhắc nhở con kiểm tra lại những đồ dùng cần thiết khi mang vào phòng thi.

Phụ huynh nhắc nhở con kiểm tra lại những đồ dùng cần thiết khi mang vào phòng thi.

Ngay từ sáng sớm nhưng thời tiết ở Thủ đô đã rất nóng nực, nhưng phụ huynh đều đưa con đến các điểm thi sớm và tranh thủ nhắc nhở con những đồ dùng cần thiết khi mang vào phòng thi, như: Bút, thước kẻ, khẩu trang…

Tại mỗi điểm thi đều có lực lượng công an làm nhiệm vụ để tránh gây ùn tắc giao thông. Cùng với đó là màu áo xanh của sinh viên tình nguyện tiếp sức cho các sĩ tử.

Nhiều phụ huynh chở con đi thi tại các điểm thi cho biết, kì thi vào lớp 10 THPT công lập năm nào cũng áp lực, nhưng năm nay các con còn bị thiệt thòi hơn vì dịch bệnh Covid-19, thời gian học online nhiều hơn đến trường. Tuy nhiên, khi đi học trực tiếp được nhà trường, các thầy cô giáo định hướng học và ôn tập nên phụ huynh cũng đỡ lo, còn các con thì tự tin hơn…

“Hôm nay tôi dậy thật sớm để thổi xôi cho con ăn sáng rồi tranh thủ đi sớm cho đỡ tắc đường và nắng nóng. Cũng lo lắng nhưng gia đình không gây áp lực cho con, chỉ thương con vì năm học vừa qua quá vất vả vì dịch bệnh. Thương con nên chỉ biết động viên con thi tốt”, một phụ huynh chờ con thi tại trường THPT Chu Văn An chia sẻ.

Tại mỗi điểm thi đều có lực lượng công an làm nhiệm vụ để tránh gây ùn tắc giao thông.

Tại mỗi điểm thi đều có lực lượng công an làm nhiệm vụ để tránh gây ùn tắc giao thông.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm nay Hà Nội quyết định cho học sinh thi vào lớp 10 THPT với 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ. 

Đây cũng được coi là kì thi rất căng thẳng của thí sinh do áp lực cao, khi chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ đáp ứng được nhu cầu của khoảng trên 60% tổng số thí sinh. Với các em không đỗ vào các trường công lập sẽ phải lựa chọn học các trường ngoài công lập hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường nghề.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập 203 điểm thi với 4.550 phòng, gần 700 thanh tra, chưa kể số điểm thi dự phòng để ứng phó với dịch Covid -19 và các tình huống phát sinh.

Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi tại trường THPT Chu Văn An.

Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi tại trường THPT Chu Văn An.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, các thí sinh thuộc diện nghi ngờ sẽ được bố trí thi riêng, các thí sinh thuộc diện F0 sẽ được miễn thi và được xét tuyển vào các trường công lập. Nếu có nguyện vọng, các F0 sẽ được bố trí thi ở phòng riêng. Các điểm thi đều bố trí phòng thi và giám thị dự phòng.

Hôm qua (17/6), các thí sinh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và kiểm tra, đối chiếu các thông tin cá nhân để kịp thời báo cáo hội đồng thi để sửa chữa sai sót nếu có. Các cán bộ coi thi cũng được phổ biến thêm một lần nữa về quy chế thi, các yêu cầu, nhiệm vụ để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thi sáng nay.

Một số hình ảnh tại các điểm thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 sáng 18/6:

Giao thông bị ùn tắc tại một điểm thi.

Giao thông bị ùn tắc tại một điểm thi.

Bàn đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi tại trường THPT Chu Văn An.

Bàn đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi tại trường THPT Chu Văn An.

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại điểm thi trường THCS Chu Văn An.

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại điểm thi trường THCS Chu Văn An.

Sinh viên tình nguyện tiếp sức cho các sĩ tử.

Sinh viên tình nguyện tiếp sức cho các sĩ tử.

Phụ huynh chở con đến điểm thi.

Phụ huynh chở con đến điểm thi.

Phụ huynh chờ con bên ngoài phòng thi.

Phụ huynh chờ con bên ngoài phòng thi.

Nhiều phụ huynh chia sẻ: Động viên con thi, không gây áp lực cho con.

Nhiều phụ huynh chia sẻ: Động viên con thi, không gây áp lực cho con.

Thí sinh chờ con thi tại trường THTP Phan Đình Phùng.

Thí sinh chờ con thi tại trường THTP Phan Đình Phùng.

Dù thời tiết nắng nóng, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chờ con bên ngoài phòng thi.

Dù thời tiết nắng nóng, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chờ con bên ngoài phòng thi.

Sinh viên tình nguyện tặng quạt cho phụ huynh trong lúc chờ con thi.

Sinh viên tình nguyện tặng quạt cho phụ huynh trong lúc chờ con thi.

Sinh viên tình nguyện tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng.

Sinh viên tình nguyện tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng.