Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 14.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội

Đó là con số được đưa ra tại Hội nghị đánh giá 3 năm kết quả, sử dụng quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội (2017 -2019); triển khai thăm, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Canh Tý diễn ra vào chiều ngày 23/12. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Hàng triệu người nghèo được hỗ trợ

Báo cáo về công tác vận động nguồn lực ủng hộ người nghèo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, hằng năm vào dịp ngày 17/10 (ngày quốc tế phòng chống đói nghèo và là ngày vì người nghèo Việt Nam), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" trên sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình này tổ chức nhằm phát động toàn quốc tháng cao điểm vì người nghèo (17/10- 18/11). Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức phát động ủng hộ người nghèo nhắn tin qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia.

Gần 14.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị.

Qua 3 năm 2017 - 2019 triển khai chương trình hỗ trợ người nghèo đã có đông đảo các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ qua Quỹ "Vì người nghèo" 4 cấp và chương trình an sinh xã hội với số tiền trên 13.908 tỷ đồng, trong đó ủng hộ qua Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương trên 126,543 tỷ đồng (bao gồm cả ủng hộ người nghèo bằng nhắn tin qua cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 trên 10 tỷ đồng), qua Quỹ "Vì người nghèo" địa phương trên 3.587 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội tại Trung ương trên 2.000 tỷ đồng, ở địa phương số tiền trên 8.195 tỷ đồng.

Từ nguồn hỗ trợ trên, trong 3 năm (2017 - 2019), Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương đã phân bổ số tiền trên 98,148 tỷ đồng và thực hiện chương trình an sinh xã hội số tiền trên 2.000 tỷ đồng. Ở cấp địa phương, từ nguồn lực vận động được cùng với sự hỗ trợ ngân sách Nhà nước và trợ giúp của cộng đồng, các địa phương đã hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa 110.270 căn nhà; hàng nghìn công trình dân sinh; hàng triệu bệnh nhân nghèo được khám chữa bệnh; hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất.

Gần 14.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà hộ nghèo.

Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh, thời gian qua, công tác vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo và chương trình an sinh xã hội có tính xã hội hoá cao, phương thức phù hợp, vừa vận động Quỹ "Vì người nghèo" vừa vận động các Chương trình an sinh xã hội nên đã huy động được các nguồn lực to lớn, với sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, đơn vị và từng cộng đồng dân cư góp phần cùng với Chính phủ thực hiện an sinh xã hội, Nghị quyết 30a, Quyết định 167 đã xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, làm các công trình dân sinh, hàng triệu người nghèo được giúp đỡ. Kết quả giúp đỡ người nghèo không những chăm lo về vật chất, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, phát triển bền vững của đất nước, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mà còn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau từ mỗi cộng đồng dân cư cùng chăm lo, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảm bảo mỗi gia đình, mỗi người dân đều có Tết đầm ấm

Tiếp tục phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái" của dân tộc, nhằm đảm bảo để mỗi gia đình, mỗi người dân đều có Tết đầm ấm, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Kế hoạch thăm, tặng quà cho hộ nghèo, cộng đồng nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 12/2019 đến 20/01/2020 (ngày 26 tháng chạp), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nắm danh sách các hộ nghèo đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ, tổ chức vận động và giới thiệu các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ hỗ trợ, tặng quà bằng nhiều hình thức thiết thực (tiền, gạo và hiện vật thiết yếu...) cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết.

Gần 14.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội - Ảnh 4.

Các hoạt động chăm lo tết hộ nghèo.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và lãnh đạo các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền về truyền thống "tương thân, tương ái", "nhường cơm, sẻ áo" trong các tầng lớp nhân dân; tổ chức các hoạt động để mọi người dân đón Tết nguyên đán với tinh thần vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, an toàn. Các tổ chức thành viên căn cứ vào tình hình hoạt động của tổ chức mình để có hình thức tuyên truyền, vận động và chăm lo cho đoàn viên, hội viên nghèo một cách thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, căn cứ vào số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đã chuyển về Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương để hỗ trợ cho người nghèo và cộng đồng nghèo nhân dịp Tết nguyên đán. Theo đó, tặng mỗi cộng đồng nghèo: Tiền mặt 20.000.000đ/1 đơn vị và 01 thùng quà trị giá 01 triệu đồng; tặng mỗi hộ nghèo: 1.150.000đ/suất, trong đó: Tiền mặt 1.000.000đ/1 suất và 150.000đ/1 suất quà. Tổng số tiền dự kiến thăm, tặng quà nhân dịp Tết hơn 4,4 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, để Quỹ "Vì người nghèo" 4 cấp đạt kết quả cao hơn nữa, các địa phương cần đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nguồn lực giúp đỡ người nghèo cho phù hợp với tình hình cụ thể hơn nữa. Quỹ "Vì người nghèo" cần tập trung hỗ trợ, làm nhà ở cho người nghèo, trong đó ưu tiên hỗ cho vùng biên giới, vùng khó khăn. Về công tác chăm lo Tết cho người nghèo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các địa phương cần thực hiện theo phương châm mọi người mọi nhà nhất là hộ cận nghèo đều có Tết. Vì vậy, các địa phương cần rà soát kỹ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng thời gian, công bằng, không để sai sót…