Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 300 vận động viên tham gia giải vô địch karate quốc gia lần 29

Ngoài ra, giải cũng là cơ hội để các vận động viên karate trên toàn quốc, đặc biệt là vận động viên trẻ thi đấu cọ xát, nâng cao kỹ năng, trình độ thi đấu; đồng thời là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý trong công tác huấn luyện và tổ chức thi đấu.

Gần 300 vận động viên tham gia giải vô địch karate quốc gia lần 29 - Ảnh 1.

Các vận động viên thi đấu nội dung kata đồng đội nam. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ngày 23/9, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch karate quốc gia lần thứ 29 - năm 2019.

Giải quy tụ gần 300 vận động viên thuộc 34 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung kata đồng đội nam, nữ; kata cá nhân nam, nữ; kumite đồng đội nam, kumite cá nhân nam, nữ với nhiều hạng cân.

Vô địch karate quốc gia lần thứ 29 được coi là giải đấu quan trọng nhất trong năm của môn karate, được tổ chức thường niên, nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Giải có sự tham gia của các võ sỹ hàng đầu Việt Nam nên dự báo tính cạnh tranh về chuyên môn rất khốc liệt, hấp dẫn.

Giải đấu sẽ thúc đẩy việc tập luyện karate trong thanh thiếu niên, phát hiện và tuyển chọn vận động viên trẻ xuất sắc, chuẩn bị lực lượng kế cận cho các kỳ Sea Games, Asiad và Olympic sắp tới.

Ngoài ra, giải cũng là cơ hội để các vận động viên karate trên toàn quốc, đặc biệt là vận động viên trẻ thi đấu cọ xát, nâng cao kỹ năng, trình độ thi đấu; đồng thời là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý trong công tác huấn luyện và tổ chức thi đấu.