Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 42.000 lượt khách du lịch đến Sa Pa dịp Tết dương lịch 2023

Ngày 2/1, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai Hoàng Thị Vượng cho biết, lượng du khách đến Khu du lịch quốc gia Sa Pa trong dịp Tết dương lịch 2023 tăng cao.

 Đông đảo khách du lịch đã lên đỉnh Fansipan trong dịp Tết dương lịch. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Đông đảo khách du lịch đã lên đỉnh Fansipan trong dịp Tết dương lịch. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trong 3 ngày nghỉ (31/12/2022-2/1/2023), Sa Pa đón xấp xỉ 42.000 lượt khách, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 126 tỷ đồng, tăng trên 80 tỷ đồng so với dịp Tết dương lịch 2022.

Đến ngày 29/12/2022, các khách sạn, nhà nghỉ, homestay ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai) đã cơ bản được đặt kín phòng, nhất là các khách sạn từ 3 sao trở lên nằm ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, thị xã vẫn đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú của du khách vì trên địa bàn vẫn còn nhiều cơ sở lưu trú nhỏ, đặc biệt là các homestay.

Những ngày đầu năm mới 2023, Sa Pa chìm trong làn sương mờ, nhiệt độ sáng sớm là 6 độ C kèm mưa nhỏ. Dù thời tiết rét buốt song các điểm vui chơi vẫn đông kín người, đặc biệt đỉnh Fansipan thu hút nhiều du khách đến tham quan và check-in với mong muốn năm mới được đứng trên đỉnh cao "nóc nhà Đông Dương".

Anh Vũ Công Minh cùng nhóm bạn đến từ Hải Phòng leo đỉnh Fansipan vào ngày 1/1, bất chấp thời tiết lạnh buốt, anh cùng các bạn rất hạnh phúc chia sẻ với PV baotintuc.vn: "Đoàn mình chọn Sa Pa là điểm đến đầu tiên trong năm 2023 vì hy vọng một năm mới với mọi điều sẽ đạt "đỉnh cao", từ công việc, chuyện tình cảm, gia đình...".

Sa Pa hiện đang là địa phương thu hút đông đảo du khách khi xuất hiện băng tuyết.

Sa Pa hiện đang là địa phương thu hút đông đảo du khách khi xuất hiện băng tuyết.

Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa Hoàng Thị Vượng cho biết thêm, nhằm tạo điều kiện cho du khách đến tham quan du lịch tại tỉnh Lào Cai được hưởng các dịch vụ, sản phẩm du lịch tốt nhất trong điều kiện cho phép, thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường lực lượng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông, quản lý thị trường, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm phục vụ du khách trong dịp nghỉ Tết.

Sáng 1/1, ngành du lịch tỉnh Lào Cai đã tổ chức nghi thức đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên đặt chân đến địa phương trong ngày đầu năm mới.

Nghi thức được tổ chức tại Ga đường sắt quốc tế Lào Cai, ngay khi chuyến tàu du lịch đầu tiên trong ngày mang số hiệu SP3 chở 400 hành khách từ Hà Nội vào sân ga. Tất cả hành khách quốc tế trên chuyến tàu đặc biệt này đều được trao tặng 1 bông hoa và 1 vòng tay thổ cẩm làm biểu tượng may mắn cho năm mới.

Trong sảnh chờ của nhà ga, một sân khấu nhỏ với hình ảnh đỉnh Fansipan, ruộng bậc thang được dựng lên để những vị khách đầu tiên lưu giữ lại khoảnh khắc ý nghĩa. Những ly rượu vang chúc cho chuyến khởi hành đầu năm thành công cũng đã được nâng lên trong tình hữu nghị.

Du khách quốc tế được chào đón trong ngày đầu năm mới 2023 khi tàu vừa dừng bánh ở Ga Lào Cai.

Du khách quốc tế được chào đón trong ngày đầu năm mới 2023 khi tàu vừa dừng bánh ở Ga Lào Cai.

Du khách Jane Uillicox đến từ Australia chia sẻ: "Tôi thực sự rất ấn tượng với màn chào mừng độc đáo của địa phương, cảm ơn rất nhiều vì những bông hoa đẹp, những con người dễ mến trong trang phục đặc biệt đáng yêu. Nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi dự định sẽ có những chuyến đi bộ, đi thăm Sa Pa và một số địa điểm khác của Lào Cai".

Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa cũng thông tin với PV suckhoedoisong.vn:  Nhằm tạo điều kiện cho du khách đến tham quan du lịch tại tỉnh Lào Cai được hưởng các dịch vụ, sản phẩm du lịch tốt nhất trong điều kiện cho phép, thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường lực lượng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông, quản lý thị trường, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm phục vụ du khách trong dịp nghỉ Tết.

Điển hình, dịp này, một chủ quán ăn ở trung tâm thị xã Sa Pa "chặt chém" khách du lịch với đĩa thịt lợn giá 495.000 đồng, đĩa cơm gà 199.000 đồng đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt hành chính 7 triệu đồng và yêu cầu ký cam kết bán đúng giá niêm yết.