Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 90 học viên của 2 trường Cao đẳng tại Hà Nội tham gia lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Hạng II

(Dân sinh) - Hôm qua 11 /10), tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiêp Hà Nội, Viện khoa học giáo dục tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) cho gần 90 học viên của hai trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội và trường Cao đẳng Y tế Hà Nội .

Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính - Ảnh 1.

Theo Bà Phạm Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc

Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 08 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp tổ chức các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Giáo dục nghề nghiệp.

Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính - Ảnh 2.

Ban tổ chức công bố qui định của lớp bồi dưỡng

Với mục tiêu bồi dưỡng cho nhà giáo GDNN đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH. Gần 90 học viên của lớp là các giảng viên của hai trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội và trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Theo Bà Phạm Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội cho biết, chúng tôi rất vui mừng sau rất nhiều "mượn" ngạch chức danh giáo dục Đại học thì hôm nay chúng ta đã có chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính. Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên chuyên viên chính của hệ thống giáo dục nghề nghiệp và mong muốn sau lớp bồi dưỡng này các thầy, cô sẽ được mang chính chức danh của mình trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính - Ảnh 3.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng